Trong bối cảnh người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng thắt chặt chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, việc doanh số bán smartphone dòng cao cấp của Apple vẫn tăng đã chứng minh vị thế số một của gã khổng lồ công nghệ Mỹ này.
Đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 500 năm tại châu Âu đang đẩy hệ thống năng lượng tới giới hạn, ảnh hưởng tới nguồn dự trữ cho mùa đông cũng như hủy hoại mùa màng.
Ủy ban Kinh tế của Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER) cho rằng lượng thép tiêu thụ trong năm 2022 dự kiến giảm 1,7% và sẽ phục hồi 5,6% trong năm 2023. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn dự kiến kéo dài đến quý I/2023 do căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu.
TS. Cấn Văn Lực cho rằng không nên chờ đến quý IV, cuối năm rồi mới nới room tín dụng, như vậy quá trễ so với nhu cầu phục hồi của nền kinh tế và doanh nghiệp.
Giá bitcoin hôm nay 25/8 tăng nhẹ và thị trường ghi nhận phần lớn đồng tiền tăng giá. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan phát biểu tại Đại học California Berkley về đồng EUR kỹ thuật số trong thời đại tài chính số.
Hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc đang đe dọa sản xuất lương thực, buộc chính phủ trung ương yêu cầu chính quyền các địa phương phải tìm mọi cách để bảo vệ mùa màng.
Tài sản của nhiều tỷ phú nổi lên thời đại dịch đã lao dốc khi thế giới chuyển sang sống chung với virus SARS-CoV-2. Song, một doanh nhân đã đi ngược xu thế đó và trở thành tỷ phú mới nhất của Trung Quốc.
Vào sáng ngày hôm nay (25/8), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh tăng ở cả hai chiều giao dịch. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán yen Nhật đồng loạt tăng, hiện đang ở mức 173,93 - 175,93 VND/JPY.
Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Bộ Tài chính dự báo CPI bình quân năm 2022 tăng trong khoảng 3,37-3,87%. Tổng cục Thống kê dự báo CPI bình quân trong khoảng 3,4-3,7%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2022 tăng trong khoảng 3,7% (dao động khoảng 0,3%).
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc FIDT, cho hay trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn tái cấu trúc nguồn vốn, có công ty gặp khó do ghi nhận lỗ nhẹ, không thể vay vốn ngân hàng.
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.