|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/4): Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới

08:12 | 08/04/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Hòa Phát vay hơn 54.000 tỷ đồng từ những đâu; Chứng khoán Mỹ nhích lên đỉnh mới sau cam kết hỗ trợ của Fed; Giá vàng phục hồi sau khi giảm vào phiên trước.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/4): Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới - Ảnh 1.

CEO JPMorgan: Chính phủ Mỹ bơm tiền như nước, kinh tế sẽ tăng trưởng bùng nổ đến 2023

Trong bức thư gửi cổ đông JPMorgan Chase hàng năm, CEO Jamie Dimon nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng thần tốc vì các biện pháp ứng phó đại dịch của chính quyền Washington giúp cho nhiều người rủng rỉnh tiền tiết kiệm.

"Tôi tin chắc rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng bùng nổ nhờ vào hàng loạt yếu tố như: tiết kiệm dư thừa của người dân, các gói kích thích mới, chính phủ sẵn sàng thâm hụt ngân sách và vay nợ khủng để chi tiêu, thêm các chương trình nới lỏng định lượng, tiềm năng về một gói đầu tư cơ sở hạ tầng mới, quá trình triển khai vắc xin thành công, và tâm lý phấn khởi khi đại dịch dần kết thúc", ông Dimon kể ra nhiều nhân tố tích cực với nước Mỹ.

Ông chủ Amazon ủng hộ tăng thuế doanh nghiệp sau khi bị Tổng thống Biden chỉ đích danh

Trên một bài đăng trên blog, Jeff Bezos cho biết: "Amazon ủng hộ chính quyền Biden thực hiện các khoản đầu tư táo bạo vào cơ sở hạ tầng của Mỹ. Chúng tôi nhận thấy khoản đầu tư này sẽ cần đến sự nhượng bộ từ tất cả các bên – cả về nội dung chi tiết của kế hoạch lẫn phương thức tài trợ. Chúng tôi ủng hộ nâng thuế suất thu nhập doanh nghiệp".

Tuy nhiên, Jeff Bezos không nói rõ ủng hộ nâng thuế suất lên mức bao nhiêu. Theo Reuters, Amazon vấp phải chỉ trích rộng rãi vì trong những năm gần đây công ty không trả hoặc trả rất ít thuế thu nhập liên bang Mỹ, mặc dù là hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất quốc gia.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/4): Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới - Ảnh 2.

Hòa Phát vay hơn 54.000 tỷ đồng từ những đâu?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, tại ngày 31/12/2020, Hòa Phát có dư nợ vay ngắn hạn 31.554 tỷ đồng và vay dài hạn 22.588 tỷ đồng.

Chủ nợ cho Hòa Phát vay dài hạn nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Hà Nội với 8.732 tỷ đồng, tiếp đến là Vietcombank chi nhánh Thành Công với 8.341 tỷ đồng.

Hòa Phát còn có hạn mức vay 200 triệu USD với Ngân hàng BNP Parisbas, và tại ngày 31/12/2020, tập đoàn đang nợ số USD có giá trị tương đương 4.286 tỷ đồng.

Thaiholdings: Quý II đến quý III sẽ có đủ mặt bằng để triển khai dự án 352 ha ở Phú Quốc

Thaiholdings cho biết trong năm nay công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Công ty cho biết thời gian tới sẽ tập trung phát triển hai dự án bất động sản là dự án 3,5 ha tại số 5 - 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội và dự án Enclave Phú Quốc. Dự án 352 ha ở Phú Quốc đang chuẩn bị đi vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến quý II đến quý III sẽ có đủ mặt bằng để triển khai dự án. 

Novaland dự kiến lãi 4.100 tỷ đồng trong năm 2021, phát triển hai dự án mới

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt gần 27.500 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với kết quả đạt được trong năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.100 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với thực hiện năm trước. Riêng với việc chia cổ tức năm 2021 công ty tạm thời chưa có kế hoạch.

Dabaco dự kiến trả cổ tức 30%, chi ít nhất 1.250 tỷ đồng cho hai nhà máy mới

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình lên đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 15.439 tỷ đồng, tăng 54% so với kết quả năm 2020. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu 928 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 827 tỷ đồng, giảm 41%.

Về kế hoạch cổ tức năm 2021, Dabaco trình cổ đông phương án chia với tỷ lệ 30% mệnh giá, trong đó 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp) và 10% là cổ phiếu (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/4): Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ nhích lên đỉnh mới sau cam kết hỗ trợ của Fed

Theo CNBC, chỉ số S&P 500 tăng 0,1% và đóng cửa ở đỉnh mới gần 4.080 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 16 điểm lên 33.446 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,1% dù các đại gia công nghệ đều đi lên mạnh mẽ.

Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngày 16-17/3 đã được công bố vào hôm 7/4. Trong cuộc họp này, các quan chức đã thống nhất giữ nguyên tốc độ mua tài sản (và bơm tiền ra nền kinh tế) trong quá trình Fed theo đuổi mục tiêu về giá cả và lao động. 

Giá vàng hôm nay 8/4: Phục hồi sau khi giảm vào phiên trước

Trong phiên giao dịch sáng ngày 8/4, giá vàng giao ngay không đổi ở mức 1.737,6 USD/ounce vào lúc 4h50 (giờ Việt Nam), theo kitco. Giá vàng giao tháng 6 tăng nhẹ 0,01% lên 1.738,5 USD.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (7/4) vì việc phân phối vắc xin COVID-19 lan rộng và dữ liệu lạc quan từ Mỹ dấy lên triển vọng về sự phục hồi nhanh hơn của nền kinh tế, theo đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. 

Bảo Ngọc