|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/1): Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới, DIC Corp lên kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng năm 2021

08:16 | 08/01/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Những tranh cãi pháp lý tại nước Mỹ đã chính thức khép lại; Chứng khoán Mỹ đồng loạt phá đỉnh sau bạo loạn, Dow Jones vượt mốc 31.000; Giá vàng hôm nay (8/1): Tăng bất chấp sự phục hồi của đồng USD.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/1): Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới, DIC Corp lên kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.

Những tranh cãi pháp lý tại nước Mỹ đã chính thức khép lại 

Quốc hội Mỹ đã xác nhận ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ trong khi đảng Dân chủ cũng giành lại quyền kiểm soát Thượng viện lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Chiến thắng này được coi là dấu mốc chấm dứt mọi hoài nghi và tranh cãi pháp lý liên quan tới cuộc bầu cử năm 2020, song rất nhiều thách thức đang chờ đợi chính quyền Tổng thống Biden trong nhiệm kỳ tới.

Đến lượt Facebook và Instagram khóa tài khoản ông Trump 

Sau Twitter, đến lượt Facebook tạm khóa tài khoản của Tổng thống Trump sau khi ông vi phạm chính sách của trang với các thông điệp khuyến khích người biểu tình gây rối tại tòa nhà Quốc hội.

Tài khoản của ôgn Trump trên Instagram cũng sẽ bị khóa trong 24 giờ, ông Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram xác nhận. Mạng xã hội chuyên về ảnh này thuộc sở hữu của Facebook.

 'Sóng' COVID-19 'cuốn trôi' hy vọng hồi phục của kinh tế Nhật Bản

Ngày 7/1, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận nhằm kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhiều khả năng sẽ xảy ra kịch bản kinh tế Nhật Bản hồi phục theo mô hình chữ W (hay còn gọi là suy thoái kép). Trong trường hợp tồi tệ hơn, kịch bản hình chữ L sẽ xuất hiện khi nền kinh tế này hầu như không thể "bật dậy" và gần như đi ngang sau khi phục hồi trong quý III và IV của năm 2020 cho dù khả năng xảy ra kịch bản này khá thấp. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/1): Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới, DIC Corp lên kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 2.

Thu nhập người lao động giảm sâu do chịu tác động bởi đại dịch COVID-19

Trong năm 2020, thu nhập bình quân của người lao động là 5,5 triệu đồng, giảm 2,3% so với năm 2019 (tương ứng giảm 128 nghìn đồng). Thu nhập của lao động ngành dịch vụ bị giảm sâu nhất, giảm 215 nghìn đồng; tiếp đến là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 156 nghìn đồng.

Theo Tổng Cục Thống kê, tính đến tháng 12 năm 2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập,…

Cục Thuế TP HCM chuyển hồ sơ truy thu thuế của Thuduc House cho công an điều tra

Theo kết luận thanh tra, Cục Thuế TP HCM xác định Thuduc House có hành vi nhằm trục lợi số tiền hoàn thuế của nhà nước, có dấu hiệu trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Cơ quan này còn xác định có dấu hiệu bất chính nên sẽ chuyển hồ sơ cho công an điều tra.

Chỉ trong vòng 6 tháng từ 1/2019 đến 6/2019, Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Số tiền mà Thuduc House phải bị truy thu gồm 221 tỷ đồng đã được hoàn thuế và 37 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế.

DIC Corp ước lãi 720 tỷ đồng năm 2020, kế hoạch lãi hơn 1.500 tỷ năm 2021

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), Lãnh đạo công ty thông tin ước tính doanh thu hợp nhất cả năm 2020 đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2019 và thực hiện 104% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế theo đó tăng trưởng tới 53%, đạt 720 tỷ đồng, tương ứng 108% kế hoạch đặt ra.

Sang năm 2021, công ty đề ra kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.750 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.550 tỷ đồng, tăng 115,27%. Tỷ lệ chia cổ tức trong năm tới dự kiến là 20%.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (8/1): Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới, DIC Corp lên kế hoạch lãi 1.500 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt phá đỉnh sau bạo loạn, Dow Jones vượt mốc 31.000

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite vọt lên 2,6%, đóng cửa ở 13.067 điểm khi các đại gia Microsoft, Alphabet đều tăng hơn 2%, Apple thêm 3,4%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 212 điểm, tương đương 0,7%, kết phiên ở 31.041 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này tăng hơn 300 điểm. Chỉ số S&P 500 thêm 1,5%, đóng cửa ở 3.804 điểm.

7/1 là phiên giao dịch đầu tiên Nasdaq đóng cửa trên mốc 13.000. Đây cũng là lần đầu tiên Dow Jones kết phiên trên 31.000 và S&P 500 trên 3.800.

Giá vàng hôm nay (8/1): Tăng bất chấp sự phục hồi của đồng USD

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 012% lên 1915,8 USD/ounce vào lúc 7h00 (giờ Việt Nam). Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,09% lên 1916,45 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/1) vì các nhà đầu tư bắt đầu tìm đến kim quý bất chấp sự phục hồi của đồng bạc xanh, khi chiến thắng của đảng Dân chủ của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở Thượng viện Mỹ mở ra con đường kích thích có lợi cho vàng. 

Linh Giang