|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (3/6): Chứng khoán Mỹ hồi phục, Vingroup dồn lực đưa VinFast 'Mỹ tiến'

08:41 | 03/06/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Vingroup đang dồn lực đưa thương hiệu VinFast 'Mỹ tiến', S&P 500 còn kém đỉnh lịch sử 0,7%, cổ phiếu dầu khí tăng mạnh.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (3/6): Chứng khoán Mỹ hồi phục,  Vingroup dồn lực đưa VinFast 'Mỹ tiến' - Ảnh 1.

Các sếp lớn về thương mại Mỹ - Trung lần đầu đối thoại

Theo một thông báo ngắn gọn của Tân Hoa Xã, hai bên nhất trí rằng quan hệ kinh tế Mỹ - Trung là "rất quan trọng". Nội dung cuộc thảo luận xoay quanh lĩnh vực kinh tế vĩ mô, hợp tác song phương và đa phương trên "cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen còn có những trao đổi "thẳng thắn" về các vấn đề mà hai bên quan ngại và đồng ý tiếp tục liên lạc trong tương lai, thông báo nêu rõ. 

Lạm phát tại Trung Quốc có thể là vấn đề của thế giới

Khảo sát mới nhất với các nhà quản lý nguồn cung của Trung Quốc cho thấy giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh nhất trong một thập niên.

Tuy nhiên, không như các lần tăng mạnh giá của nhà sản xuất trước đây, giá tiêu dùng thời gian này không tăng đáng kể. Mức chênh lệch giữa chỉ số giá của nhà sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng là cao nhất kể từ đầu những năm 1990.

Nếu không trút được gánh nặng dân số già, kinh tế Trung Quốc có thể bị Ấn Độ vượt mặt, vĩnh viễn xếp sau Mỹ

Trung Quốc đã nới lỏng hạn chế sinh đẻ, nhưng động thái này khó mà đảo ngược xu hướng sinh con ít của các gia đình. Chính sách dân số không hiệu quả có thể khiến Trung Quốc đánh mất lợi thế đã giúp nước này thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong 40 năm qua.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (3/6): Chứng khoán Mỹ hồi phục,  Vingroup dồn lực đưa VinFast 'Mỹ tiến' - Ảnh 2.

Financial Times: Vingroup đang dồn lực đưa thương hiệu VinFast 'Mỹ tiến'

Financial Times đưa tin, Vingroup - tập đoàn lớn nhất Việt Nam, đang có kế hoạch đưa thương hiệu xe VinFast ra thị trường toàn cầu.

Theo đó, Vingroup đang muốn thâm nhập vào Mỹ, một trong các thị trường xe hơi cạnh tranh nhất thế giới. Không dừng lại ở xe hơi, tập đoàn còn tham vọng bán thêm các loại xe cao cấp, chẳng hạn như ô tô điện - một phân khúc mà VinFast chỉ mới tạo dựng được lòng tin của người tiêu dùng.

Lọt danh sách được nhập khẩu vắc xin COVID-19, hai cổ phiếu dược bật tăng kịch trần

Trên sàn chứng khoán, sau khi có thông tin về việc đủ điều kiện kinh doanh, xuất nhập khẩu và bảo quản vắc xin COVID-19, cổ phiếu DBT của Dược Bến Tre phiên sáng 2/6 đã bất ngờ tăng trần lên giá 13.150 đồng/cp với thanh khoản đạt 70.700 đơn vị, cao gấp ba lần trung bình khối lượng khớp lệnh 10 phiên gần đây.

Cổ phiếu DP1 của Dược phẩm Trung ương CPC1 cũng leo lên mức trần giá 28.000 đồng/cp, tăng 72% so với phiên ngày đầu năm.

Tranh chấp giữa FLC và Xây dựng Hòa Bình: Đã thoả thuận giải quyết trên tinh thần tự nguyện

Liên quan đến tranh chấp giữa Tập đoàn FLC và Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã: HBC) về hai hợp đồng xây dựng số 18 và số 57 được ký trong năm 2014, mới đây hai doanh nghiệp này đã đạt được thoả thuận giải quyết toàn bộ vụ án trên tinh thần tự nguyện.

Với hợp đồng số 57, FLC đã cam kết thanh toán đầy đủ số tiền được các bên thống nhất trong thời gian hai tháng. Việc thanh toán sẽ hoàn tất chậm nhất vào ngày 31/7/2021.

Với hợp đồng số 18, FLC đã thanh toán đợt đầu tiên và đang xúc tiến thỏa thuận để thanh toán các đợt tiếp theo cho HBC.

KKR thâu tóm một công ty giáo dục Việt Nam sau các thương vụ đầu tư vào Masan và Vinhomes

Theo thông tin từ Techinasia, Tổ chức Giáo dục Equest (EQuest Education Group) vừa nhận được khoản đầu tư hàng triệu USD từ Công ty Quản lý quỹ đầu tư KKR của Mỹ.

Theo tờ DealStreetAsia, giá trị đầu tư của KKR vào Equest khoảng 100 triệu USD. Cập nhật thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,  EQuest đã tăng vốn điều lệ từ 559 tỷ đồng lên 1.364 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Equinox II -  quỹ đầu tư được quản lý của KKR đang nắm hơn 63% cổ phần.

Đạt Phương bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, lãi gần 50%

CTCP Đạt Phương (mã: DPG) vừa bán hết toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu quỹ với giá trung bình là 36.343 đồng/cp. Mục đích của việc bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ này nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất.

Phương thức giao dịch khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Giao dịch được thực hiện từ ngày 10/5 đến 28/5. Ước tính Đạt Phương đã thu về 54,5 tỷ đồng trong đợt bán cổ phiếu quỹ vừa qua.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (3/6): Chứng khoán Mỹ hồi phục,  Vingroup dồn lực đưa VinFast 'Mỹ tiến' - Ảnh 3.

S&P 500 còn kém đỉnh lịch sử 0,7%, cổ phiếu dầu khí tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 tăng 0,14% lên 4.208 điểm, hiện còn cách đỉnh lịch sử hồi tháng 5 khoảng 0,7%.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 25 điểm, tức chưa đầy 0,1%, lên 34.600 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,14% lên 13.756 điểm. Theo CNBC, Dow Jones và Nasdaq đang thấp hơn đỉnh lịch sử của mình lần lượt khoảng 1,4% và 3,2%.

Giá vàng hôm nay 3/6: Tăng trở lại ngưỡng 1.900 USD/ounce

Trong phiên giao dịch sáng ngày 3/6, giá vàng giao ngay tăng 0,06% lên 1.909,5 USD/ounce vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam), theo kitco. Giá vàng giao tháng 8 cũng tăng 0,09% lên 1.911,55 USD.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Tư (2/6) nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ giảm trở lại, trong khi giới đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng của nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

Bảo Ngọc