|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/3): FLC đã thoái hết vốn tại FLC Faros, MWG có 15.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong nửa đầu năm

08:08 | 15/03/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Thế Giới Di Động có 15.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong nửa đầu năm nay; Tập đoàn FLC đã thoái hết vốn 384 tỷ đồng khỏi FLC Faros; Giá vàng hôm nay 15/3: Biến động trái chiều trong phiên đầu tuần.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/3): FLC đã thoái hết vốn tại FLC Faros, MWG có 15.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong nửa đầu năm  - Ảnh 1.

Nước Mỹ trước cơ hội phục hồi kinh tế và chấm dứt dịch bệnh

Trong bối cảnh việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được triển khai và gói cứu trợ 1.900 tỷ USD vừa được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành thành luật, đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng y tế này bắt đầu tại Mỹ một năm trước mà khả năng chấm dứt dịch bệnh và một biện pháp ứng phó với nó về mặt kinh tế lại diễn ra "gối đầu" nhau như thế.

Điều này đã khiến nhiều chuyên gia kinh tế nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay và dự đoán nền kinh tế sẽ phục hồi theo hình chữ V, điều được cho là bất khả thi vào năm ngoái khi cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bộ tứ kim cương liên thủ để phá thế độc quyền về đất hiếm của Trung Quốc

Theo Nikkei Asia, Trung Quốc hiện sản xuất gần 60% lượng đất hiếm trên thế giới và sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm đã gây ra lo ngại về nguồn cung.

Bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ muốn chống lại thế độc quyền của Trung Quốc thông qua hợp tác tài trợ cho các công nghệ cũng như dự án mới. Ngoài ra, Bộ tứ còn dự tính đi đầu trong việc soạn thảo các quy định quốc tế liên quan đến đất hiếm. 

Trung Quốc lo sốt vó khi Mỹ tung ra gói cứu trợ nghìn tỷ USD

Ông Huang Qifan - cựu Thị trưởng thành phố Trùng Khánh kiêm cố vấn của chính phủ Trung Quốc, mô tả gói giải cứu như "một cơn lũ dữ, một quái thú hung bạo". Ông cảnh báo gói cứu trợ có thể đặt ra thách thức lớn cho phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc lo ngại rằng thanh khoản tăng thêm từ gói cứu trợ mới của Mỹ, cùng với nguồn ngân sách dồi dào hiện có, có thể tạo ra bong bóng tài sản đe dọa sự ổn định của nền tài chính toàn cầu, bao gồm cả ở Trung Quốc. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/3): FLC đã thoái hết vốn tại FLC Faros, MWG có 15.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong nửa đầu năm  - Ảnh 2.

562 triệu USD vốn FDI đổ vào Bắc Giang trong hai tháng, chủ yếu từ Foxconn và Ja Solar

Theo Cổng thông tin tỉnh Bắc Giang, trong hai tháng đầu năm 2021, tỉnh đã cấp mới 4 dự án trong nước, vốn đăng ký 325 tỷ đồng, tăng 60%; 5 dự án FDI vốn đăng ký 562 triệu USD, gấp 10,3 lần; điều chỉnh một dự án trong nước, vốn đăng ký bổ sung 16 tỷ đồng và 5 dự án FDI, vốn tăng thêm 12,1 triệu USD.

Thế Giới Di Động có 15.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong nửa đầu năm nay

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã soát xét, tại ngày 31/12, MWG đang vay nợ 16.752 tỷ đồng, trong đó có 15.625 tỷ đồng là vay ngân hàng ngắn hạn, hơn 1.100 tỷ đồng còn lại là trái phiếu trong nước dài hạn.

Chủ nợ lớn nhất của MWG là các ngân hàng ngoại như BNP Paribas (Chi nhánh Singapore và TP HCM), HSBC (Singapore và Việt Nam), Standard Chartered (Việt Nam và Singapore), … Ngoài ra còn có các nhà băng trong nước như VietinBank, HDBank, Vietcombank, …

PVM đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 đi ngang trước thềm PV Power thoái vốn

Trước thềm PV Power thoái vốn, PVM đã đưa ra kế hoạch kinh doanh thận trọng cho năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 2021 xấp xỉ 50 tỷ đồng, tương đương so với năm 2020. Ngoài ra, tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ tăng từ 10% lên 11%.

Tập đoàn FLC đã thoái hết vốn 384 tỷ đồng khỏi FLC Faros

Tại ngày đầu năm 2020, Tập đoàn FLC đang sở hữu 171 tỷ đồng cổ phiếu ROS tại CTCP Xây dựng FLC Faros trong khoản mục "Chứng khoán kinh doanh" và 213 tỷ đồng trong khoản mục "Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác".

Đến ngày giữa năm 30/6, giá trị cổ phiếu ROS trong phần "Chứng khoán kinh doanh" giảm còn 41 tỷ đồng, trong đó khoản trích lập dự phòng do giảm giá là 26,3 tỷ đồng, giá trị hợp lý là 14,85 tỷ đồng. Giá trị ROS ở mục "Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác" không thay đổi.

Đến cuối năm 2020, Tập đoàn FLC đã không còn nắm giữ cổ phiếu ROS nào.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (15/3): FLC đã thoái hết vốn tại FLC Faros, MWG có 15.600 tỷ đồng nợ đến hạn trong nửa đầu năm  - Ảnh 3.

Giá vàng hôm nay 15/3: Biến động trái chiều trong phiên đầu tuần

Trong phiên giao dịch sáng ngày 15/3, giá vàng giao ngay giảm 0,14% xuống 1.725,2 USD/ounce vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam), theo kitco. Trong khi, giá vàng giao tháng 5 tăng 0,17% lên 1.722,95 USD/ounce.

Tuần trước, giá vàng đã tăng 1,4% nhờ sự suy yếu của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, và cũng đánh dấu tuần tốt nhất trong 7 tuần.

Nhóm cổ phiếu năng lượng kỳ vọng vào một đợt tăng giá mới trên Phố Wall

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đặt cược vào cổ phiếu năng lượng của Mỹ đã hưởng lợi từ một đợt tăng giá chóng mặt, khi lĩnh vực này dẫn đầu làn sóng dịch chuyển sang các cổ phiếu giá trị và nhạy cảm với tình hình kinh tế trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, đà tăng này có thể tiếp tục kéo dài bao lâu nữa còn phụ thuộc vào đà phục hồi kinh tế Mỹ, tình hình cung - cầu trên thị trường dầu mỏ và liệu các công ty có thể giữ kỷ luật chi tiêu hay không. 

Bảo Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.