|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/1): Chứng khoán Mỹ đi ngang, Petrolimex lãi 1.268 tỷ đồng năm 2020

08:29 | 14/01/2021
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Petrolimex lãi 1.268 tỷ đồng năm 2020, giảm gần 76%; Chứng khoán Mỹ thận trọng giữa bất ổn chính trị và đại dịch hoành hành; Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trên thị trường thế giới.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/1): Chứng khoán Mỹ thận trọng, Petrolimex lãi 1.268 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần

Ngày 13/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Hạ viện luận tội với cáo buộc "kích động nổi dậy" dẫn tới bạo loạn chết người tại Điện Capitol tuần trước.

Trong lần luận tội trước, diễn ra vào tháng 12/2019 với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội, đã có 230 hạ nghị sĩ bỏ phiếu thuận và 197 người bỏ phiếu chống. Lần này, số nghị sĩ muốn luận tội ông Trump còn lớn hơn với kết quả cuối cùng là 232 - 197.

Loạt công ty lớn lên kế hoạch cắt đứt quan hệ với ông Trump

Sau vụ bạo động chết người ở Washington ngày 6/1, hàng loạt công ty đã công bố kế hoạch ngừng đóng góp chính trị, một số trực tiếp nhắm vào các đảng viên Cộng hòa. Ít nhất 7 công ty có quan hệ trực tiếp với tập đoàn Trump Organization và chiến dịch Trump đã hành động, tạo ra áp lực lớn có thể ảnh hưởng đến ông Trump trong lâu dài.

Sự kiện nổi bật nhất có lẽ là Deutsche Bank ngừng hợp tác với Tổng thống Trump và các công ty của ông. Theo Yahoo Finance, ngân hàng đa quốc gia này từ lâu đã là đồng minh quan trọng giúp ông tài trợ việc kinh doanh trong suốt hàng chục năm. Thậm chí Deutsche Bank còn có biệt danh "ngân hàng của Trump". 

Kinh tế Nhật Bản có thể thiệt hại 20 tỷ USD từ việc mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các chuyên gia kinh tế dự báo việc mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nhật Bản có thể sẽ gây thiệt hại ít nhất 20 tỷ USD cho nền kinh tế nước này.

Ông Toshihiro Nagahama, chuyên gia kinh tế trưởng của Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life, dự báo việc Nhật Bản mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra ba tỉnh phía Tây có thể gây thiệt hại khoảng 2.100 tỷ yen (khoảng 20,1 tỷ USD), hay 0,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Dự báo này được đưa ra với giả định tình trạng khẩn cấp sẽ kết thúc vào ngày 7/2/2021.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/1): Chứng khoán Mỹ thận trọng, Petrolimex lãi 1.268 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 2.

Việt Nam phấn đấu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm, đóng góp 50% vào tăng trưởng kinh tế

Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm; góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế.

Từ 30 đến 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất.

TP HCM đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2021 đạt hơn 49 tỷ USD

 Số liệu của Sở Công Thương TP HCM cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2020 của thành phố ước giảm 4% so với năm 2019 nhưng giá trị gia tăng ước đạt 268.896 tỷ đồng, tăng 0,47% so với năm 2019, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 0,5%.

Bước sang năm 2021, ngành công thương TP HCM đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn ngành công nghiệp tăng 5%, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu tăng từ 6,7% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu cả nước đạt 49,2 tỷ USD, tăng 10% so với dự ước năm 2020.

Petrolimex lãi 1.268 tỷ đồng năm 2020, giảm gần 76%

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) cho biết tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 123.000 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch nhưng giảm 35% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 1.268 tỷ đồng, chỉ đạt 81% kế hoạch năm và giảm khoảng 77,5% so với kết quả năm 2019. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của tập đoàn kể từ năm 2015 dưới tác động kép của dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/1): Chứng khoán Mỹ thận trọng, Petrolimex lãi 1.268 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ thận trọng giữa bất ổn chính trị và đại dịch hoành hành

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/1 biến động không lớn khi nhà đầu tư tập trung theo dõi xu hướng đi lên của lãi suất, những bất ổn chính trị ở Washington và tình hình đại dịch càn quét khắp nước Mỹ.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên gần 3.810 điểm, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 13.129 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 8 điểm, tương đương 0,03%, đóng cửa ở 31.060 điểm.

Giá vàng hôm nay 14/1: Tiếp tục tăng nhẹ trên thị trường thế giới 

Trong phiên giao dịch sáng ngày 14/1, giá vàng giao ngay tăng 0,15% lên 1.847,3 USD/ounce vào lúc 6h45 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,19% lên 1.848,25 USD.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/1) nhưng đà tăng bị kìm hãm ở giữa mức 1.800 USD vì những nhà đầu tư đặt cược vào đà tăng của giá vàng lo ngại một đợt tăng khác từ lợi suất trái phiếu.

Linh Giang