|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thương vụ giải ngân nhanh nhất lịch sử Shark Tank

09:49 | 17/09/2024
Chia sẻ
Không phải một dự án khởi nghiệp hay mô hình kinh doanh đặc biệt, các 'cá mập' lại hào hứng rót vốn cho một thương vụ gọi vốn làm phim điện ảnh.

Kay Nguyễn, nhà biên kịch nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như "Mắt Biếc", "Hai Phượng", và "Cô Ba Sài Gòn", đã đến Shark Tank Việt Nam gọi vốn cho dự án phim thiếu nhi "Thần Trà".

Nữ biên kịch sở hữu trong tay nhiều thành tựu khi các bộ phim do cô biên kịch có tổng doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng và sự góp mặt của ba tác phẩm tham dự Oscar. Đến với Shark Tank, Kay Nguyễn muốn gọi vốn 4,5 tỷ đồng cho 70% cổ phần của dự án "Thần Trà", dự kiến ra rạp vào năm 2026.

Nội dung phim kể về hành trình của một cậu bé tìm lại công thức trà bí truyền của gia đình để cứu vãn đồi trà trước âm mưu phân lô bán nền.

Bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành tác phẩm dành cho thiếu nhi có kịch bản gốc đầu tiên sau nhiều năm của điện ảnh Việt Nam. Điều bất ngờ là ngay khi Kay Nguyễn công bố con số gọi vốn, Shark Bình nhanh chóng đề nghị đầu tư cùng Shark Hưng và Shark Minh Beta. Trong đó, Shark Hưng đồng ý ngay lập tức vì nhận thấy sự phù hợp của bộ phim với thương hiệu trà Hacoocha của ông.

 Nữ biên kịch Kay Nguyễn. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Shark Minh Beta, với kinh nghiệm trong ngành phim ảnh, đặt câu hỏi về chất lượng của phim với ngân sách khiêm tốn 5 tỷ đồng. Kay Nguyễn khẳng định sẽ sử dụng kịch bản chặt chẽ để tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ được chất lượng điện ảnh, dù không có sự tham gia của các diễn viên ngôi sao.

Shark Minh Beta ra điều kiện: “Deal có như thế nào đi chăng nữa, nếu có tôi tham gia thì tôi phải được quyền từ chối đầu tiên cho tất cả những dự án về sau bạn làm. Tức là bạn có ý tưởng, có dự án phim nào thì bạn phải tìm đến tôi trước, là quyền được coi đầu tiên. Khi mà Beta không làm thì bạn có quyền chào ra thị trường với các điều khoản tương tự”.

Kay Nguyễn đồng ý điều kiện này vì thấy thu hút với hành trình Shark Minh Beta xây dựng cụm rạp Beta Cinemas. Đồng ý điều kiện của Shark Minh Beta, Kay Nguyễn cũng chốt đồng ý deal chung của hội đồng đầu tư, tuy nhiên nhà biên kịch xin phép hợp tác trực tiếp với Shark Minh Beta vì có hệ thống rạp phát hành giúp đảm bảo được doanh thu, còn Shark Minh Beta sẽ đại diện Kay Nguyễn nói chuyện với các shark khác.  

Là chuyên gia trong lĩnh vực phim ảnh, Shark Minh Beta không quên nói rõ với các shark về đặc thù của deal này: “Không có cái gì để mà duedil (due diligence - thẩm định doanh nghiệp) cả. Thành tích của các bạn thì chắc chắn là có lịch sử chứng minh rồi, không sai được nhưng phim này thì kịch bản chi tiết chưa có, bây giờ chỉ là ý tưởng, là hướng đi, là chiến lược chung”.

Shark Minh Beta phân chia 4,5 tỷ đồng cho 70% cổ phần theo tỷ lệ cụ thể gồm ông giữ 25%, Shark Hưng 15% vì có công ty sản xuất trà, các Shark Bình, Nga, Thái mỗi người 10% cổ phần. 

Shark Hưng thậm chí đã thúc giục các shark chuyển tiền ngay tại buổi ghi hình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Shark Tank Việt Nam, cả năm nhà đầu tư cùng chốt deal và chuyển tiền cọc ngay lập tức.

Thành Vũ