|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

thưởng tết 2022

Gần 16.000 công nhân Pouchen quay lại sản xuất sau 4 ngày ngừng việc

Gần 16.000 công nhân Pouchen quay lại sản xuất sau 4 ngày ngừng việc

Sau 4 ngày ngừng việc do không đồng tình chính sách thưởng Tết, đến nay, hầu hết công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (Đồng Nai) đã quay lại sản xuất.
Thời sự -17:03 | 12/01/2022
Ngân hàng rục rịch đổ thưởng: Thưởng tết ngân hàng năm nay có cao hơn năm trước?

Ngân hàng rục rịch đổ thưởng: Thưởng tết ngân hàng năm nay có cao hơn năm trước?

Những ngày cuối của năm 2021, thông tin thưởng tết lại bắt đầu nhộn nhịp trên các group, diễn đàn của các banker. Cũng giống như các doanh nghiệp khác, thời điểm cuối năm, các nhân viên ngân hàng cũng trông chờ thưởng tết hơn bao giờ hết.
Tài chính -07:00 | 02/01/2022
Xuất hiện mức chi thưởng tết 2022 cao nhất cả nước 1,4 tỷ đồng, là doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Xuất hiện mức chi thưởng tết 2022 cao nhất cả nước 1,4 tỷ đồng, là doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Hiện Đà Nẵng đang là địa phương có mức chi tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với hơn 1,4 tỷ đồng, tiếp theo là TP HCM với gần 1,3 tỷ đồng.
Thời sự -09:13 | 31/12/2021
Lương, thưởng Tết của các doanh nghiệp sẽ giảm đến 40% do dịch COVID-19

Lương, thưởng Tết của các doanh nghiệp sẽ giảm đến 40% do dịch COVID-19

Qua khảo sát từ các doanh nghiệp cho thấy việc thưởng Tết Nhâm Dần 2022 sẽ giảm từ 30 – 40% so với mức thưởng Tết năm 2021, nhất là ở những doanh nghiệp có đông công nhân lao động.
Thời sự -08:17 | 14/12/2021
Ngóng chờ thưởng Tết năm COVID, nhiều doanh nghiệp phải 'cân não' trước bài toán chi phí

Ngóng chờ thưởng Tết năm COVID, nhiều doanh nghiệp phải 'cân não' trước bài toán chi phí

Trong năm ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên chưa tính toán được mức thưởng Tết. Tuy nhiên, một số khẳng định sẽ cố gắng thưởng ít nhất một tháng lương cho người lao động.
Thời sự -14:59 | 07/12/2021

thưởng tết 2022

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.