|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng Trung Quốc: Nền kinh tế chịu áp lực suy giảm mới

07:47 | 03/11/2021
Chia sẻ
Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc cần cắt giảm thuế để giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi dữ liệu mới cho thấy nền kinh tế suy yếu trong tháng 10.
Thủ tướng Trung Quốc: Kinh tế chịu áp lực đi xuống mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: Getty Images).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhận định kinh tế nước này đang đối mặt với áp lực đi xuống mới và phải cắt giảm thuế, phí nhằm giải quyết các vấn đề mà các công ty vừa và nhỏ gặp phải.

Ông Lý Khắc Cường không nêu cụ thể quy mô của "áp lực đi xuống" mới hay nguyên nhân, nhưng cụm từ này thường được quan chức Trung Quốc sử dụng để chỉ nền kinh tế giảm tốc. Bản thân thủ tướng Trung Quốc cũng đã dùng đến cụm từ này vài lần vào năm 2019.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ cần "các điều chỉnh giao chu kỳ" (cross-cyclical adjustments) để tiếp tục tăng trưởng trong biên độ hợp lý, đài truyền hình CCTV dẫn lời ông Lý Khắc Cường nói trong chuyến thăm cơ quan quản lý thị trường hàng đầu của Trung Quốc. Cụm từ này gắn với cách tiếp cận chính sách tiền tệ và tài khóa thận trọng hơn, tập trung nhiều hơn vào triển vọng kinh tế dài hạn thay vì hiệu quả tức thì.

Thủ tướng Trung Quốc: Nền kinh tế chịu áp lực suy giảm mới - Ảnh 2.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong hai quý gần đây.

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong những tháng gần đây một phần do Bắc Kinh siết chặt ngành bất động sản. Các dấu hiệu suy yếu khác xuất hiện trong tháng 10 do khủng hoảng năng lượng đè nặng lên sản xuất, và các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đã kìm hãm chi tiêu trong kỳ nghỉ.

Cuối tuần trước, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số quản lý thu mua ngành sản xuất (PMI) đã giảm xuống còn 49,2. Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số này rơi xuống dưới 50 – báo hiệu sự suy giảm trong sản xuất.

Một số ngân hàng đầu tư đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2021 của Trung Quốc xuống thấp hơn 8% trong những tuần gần đây. Tuy nhiên ông Huang Yiping, cựu cố vấn ngân hàng trung ương Trung Quốc nói với Bloomberg rằng tuy kinh tế Trung Quốc sẽ giảm tốc sâu hơn trong vài tháng tới, tốc độ tăng trưởng 8% của cả năm 2021 vẫn nằm trong tầm tay.

Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi tạo dựng môi trường kinh doanh tốt hơn thông qua đối xử bình đẳng với mọi loại hình công ty và giám sát thị trường tốt hơn. Đồng thời ông đề cập đến nỗ lực chống độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và đầu cơ tích trữ.

Văn bản Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm trong mùa đông và khuyến khích người dân tích trữ nhu yếu phẩm đã làm dấy lên những bình luận đầy lo ngại trên mạng. Sau đó, Bộ Thương mại đã phải cố gắng xoa dịu dư luận.

Giang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.