|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng Australia phản bác sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố COVID-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

19:04 | 01/05/2020
Chia sẻ
Sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định COVID-19 bắt nguồn từ một viện nghiên cứu ở Trung Quốc, Thủ tướng Australia nói ông không có bằng chứng nào về nhận định ấy.

Hôm 29/4 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã thấy bằng chứng khiến ông tin rằng dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán (WIV). Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin chi tiết, theo CNN.

"Tôi không thể tiết lộ với các vị, bởi tôi không được phép", ông Trump giải thích.

Chỉ vài giờ trước đó, Văn phòng GIám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ khẳng định họ chưa có có bằng chứng đáng tin cậy về nguồn gốc của SARS-CoV-2 và vẫn đang tích cực điều tra để xem liệu dịch viêm phổi cấp bùng phát do sự tiếp xúc của con người với động vật nhiễm bệnh hay do một sự cố trong WIV.

WIV đã bác nghi vấn SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của họ. Đa số giới chuyên gia nhận định SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một chợ cá ở Vũ Hán và lây từ động vật sang người, với tê tê và dơi là hai loài có khả năng mang virus cao.

Thủ tướng Australia phản bác sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố COVID-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã thấy bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ảnh: AP

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 1/5, Thủ tướng Australia, ông Scott Morrison, khẳng định ông không thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy COVID-19 có nguồn gốc từ Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán (WIV), theo Reuters.

"Chúng ta biết COVID-19 khởi phát ở Trung Quốc. Nó xuất hiện đầu tiên ở Vũ Hán, và kịch bản khả thi nhất là nó bắt nguồn từ chợ động vật hoang dã. Tuy nhiên, đây là vấn đề chúng ta phải tìm hiểu kĩ lưỡng", ông Scott Morrison nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia trở nên căng thẳng từ giữa tháng 4, khi ông Scott Morrison kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Bắc Kinh coi lời kêu gọi là một phần của chiến dịch tuyên truyền chống Trung Quốc, còn ông Morrison khẳng định thế giới cần hiểu chính xác những việc đã xảy ra để ngăn chặn một đại dịch tương tự trong tương lai.

Hiện tại, dịch viêm phổi cấp COVID-19 đã gây nên hơn 200.000 ca tử vong và làm tê liệt phần lớn kinh tế toàn cầu.

Cửu Dương