Giải thích về ảnh hưởng đến thu ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ ra nguyên nhân giá dầu giảm làm thất thu trên 2.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Tương tự, giá khí làm giảm 1.000 tỷ đồng.
Tính đến hết năm 2016, hệ thống KBNN chi thường xuyên ước đạt hơn 785.000 tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt gần 286.000 tỷ đồng, bằng 85% so với kế hoạch năm.
Tính đến ngày 15/11, tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính đạt 852,8 nghìn tỷ đồng, trong khi đó mức chi đã đạt 1024,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, mức bội chi tương ứng 171,9 nghìn tỷ, giảm so với con số 188,4 nghìn tỷ đồng của 10 tháng đầu năm.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã xây dựng các phương án, kế hoạch để tổ chức triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
Đại diện Bộ Tài chính cho rằng với mức chi ngân sách theo đầu người gấp 1,7 lần các địa phương khác và khoảng 7.000 tỷ đồng bổ sung đầu tư trong năm 2016, TP HCM không phải chịu thiệt trong vấn đề chi tiêu.
TP HCM thu 249.596 tỉ đồng bổ sung vào nguồn ngân sách 10 tháng đầu năm, trong khi, vốn đầu tư thực hiện ước tính có 13.505 tỉ, chiếm 5,4% con số thu được.
Chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu tăng thu ngân sách 1,65 lần trong nhiệm kỳ này (2016 - 2020) trong khi đó những mục tiêu thu ngân sách từ những năm trước chưa hoàn thành.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết tại phiên họp thường kì Chính phủ 31/8, thực tế giá dầu thô 8 tháng đầu năm là 41,3 USD/thùng. Trong khi đó, theo dự toán đầu năm của Bộ Tài chính, giá bán ở mức 60 USD/ thùng. Theo bà Mai giá dầu giảm ảnh hướng lớn đến nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Đà tăng của giá dầu đang làm nổi bật sự phân hóa trong bức tranh doanh nghiệp niêm yết. Nhóm dầu khí, vận tải và một số doanh nghiệp hạ nguồn được hưởng lợi từ mặt bằng giá cao, trong khi các đơn vị điện khí chịu sức ép lớn hơn từ chi phí nhiên liệu đầu vào.