|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thông tin cập nhật mới nhất: 39 người nghi nhiễm virus corona bị cách li

16:21 | 29/01/2020
Chia sẻ
Tính tới 14h ngày 29/1, Việt Nam có 64 trường hợp nghi nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng có dịch), trong đó đang cách li 39 người, còn lại 25 người vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, tính tới 14h ngày 29/1, Việt Nam có 64 trường hợp nghi nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng có dịch), trong đó đang cách li 39 người, còn lại 25 người vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Ngoài ra có 56 trường hợp khác sức khoẻ bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Thông tin cập nhật mới nhất: 39 người nghi nhiễm virus corona bị cách li - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước đó, tại Việt Nam có 2 trường hợp dương tính với nCoV. Đây là hai bệnh nhân người Trung Quốc, trong đó bệnh nhân Li Dung (66 tuổi, người cha) cùng vợ từ Vũ Hán sang Việt Nam thăm con trai là Li Zichao (28 tuổi) đang sinh sống và làm việc tại Long An.

Hai cha con người Trung Quốc này đã được xác định dương tính với nCoV và đã được cách li, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện cả hai đã hết sốt, ăn uống bình thường. Người con có kết quả xét nghiệm xác định âm tính hoàn toàn, có thể sắp xuất viện. Người bố Li Ding có nhiều bệnh nền, hiện tỉnh, ăn ngủ được, xét nghiệm PCR vẫn còn dương tính, tiếp tục cách li điều trị.

Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng 19003228 cung cấp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố có cửa khẩu áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách Trung Quốc nhập cảnh từ 0h ngày 25/1.

Theo thông tin mới nhất từ Zing.vn, trao đổi trên tờ này, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết tỉnh này vừa tiếp nhận 4 công dân có dấu hiệu bị sốt do Trung Quốc bàn giao.

Các công dân này đang kinh doanh, làm việc tại Trung Quốc. Sau khi họ có dấu hiệu bị sốt, sáng 27/1, phía Trung Quốc đã trao trả cho Việt Nam để theo dõi, điều trị.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho hay, tình trạng sức khỏe của các công dân này đã ổn định, mẫu bệnh phẩm của họ đã gửi đi xét nghiệm. Dự kiến 3-4 ngày tới có kết quả.

Thời điểm nhập viện, cả 4 người đều sốt trên 38 độ. Cơ quan y tế đang giám sát chặt chẽ và cách li cả 4 bệnh nhân này, nếu phát hiện dương tính với virus corona sẽ có biện pháp xử lí tiếp theo.

Cũng trong ngày 29/1, giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca nhiễm virus corona tính đến nay đã lên tới con số 5.496, vượt qua tổng số ca nhiễm SARS trong đợt dịch năm 2003. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thống kê, đại dịch SARS kéo dài 9 tháng cách đây hơn 15 năm khiến 5.327 người nhiễm bệnh tại Trung Quốc và hơn 600 người tử vong trên toàn thế giới.

Tổng số ca tử vong do virus corona là 131 ca, đều được xác nhận tại đại lục Trung Quốc, trong đó có 125 trường hợp tại tỉnh Hồ Bắc và 6 trường hợp tại các tỉnh khác. Khoảng 3.300 người đã nhập viện tại Hồ Bắc, với hơn 20.000 người đang được theo dõi.

Thông tin cập nhật mới nhất: 39 người nghi nhiễm virus corona bị cách li - Ảnh 2.

18 quốc gia, vùng lãnh thổ có người bị nhiễm virus corona. Nguồn: Bộ Y tế.

 

K.Hà