|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thỏa thuận 'đình chiến thương mại' Mỹ-Trung gặp khó vì dịch COVID-19

20:08 | 15/03/2020
Chia sẻ
Thỏa thuận "đình chiến thương mại" giữa Mỹ và Trung Quốc đang đối mặt với rủi ro khi sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu, khiến Bắc Kinh khó có thể thực hiện các cam kết của mình.
Thỏa thuận 'đình chiến thương mại' Mỹ-Trung gặp khó vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tàu chở hàng hóa cập cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 14/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thỏa thuận thương mại "Giai đoạn một" được Bắc Kinh và Washington ký kết vào tháng 1/2020, Trung Quốc cam kết sẽ mua thêm lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Mỹ trong 2 năm tới, so với mức của năm 2017, trước thời điểm nổ ra cuộc chiến thương mại và thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, những lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng các điều kiện của thỏa thuận khó có thể được đáp ứng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang bị đe dọa bởi hàng loạt biện pháp quyết liệt mà các chính phủ trên thế giới triển khai nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, bao gồm các biện pháp cách ly và cấm đi lại.

Ông Steve Tsang, người đứng đầu Viện Trung Quốc thuộc Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (SOAS) tại London (Anh), nhận xét dịch COVID-19 và tác động của nó có thể sẽ khiến cả chính phủ Mỹ và Trung Quốc rơi vào cảnh rối trí. 

Các thị trường toàn cầu đã suy giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, với giá dầu chứng kiến đà giảm rất mạnh trong thời gian qua. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần này đã cảnh báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay sẽ giảm xuống dưới mức 2,9% ghi nhận được trong năm ngoái.

Chuyên gia Tsang nói thêm: "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Mỹ và Trung Quốc có thể thực hiện được đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận thương mại giai đoạn một".

Mỹ đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng do tác động của dịch COVID-19. Trong khi đó, tại Trung Quốc, làn sóng đóng cửa doanh nghiệp không chỉ tác động tiêu cực đến chi tiêu tiêu dùng và hoạt động chế tạo của nước này, mà còn ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng của thế giới.

Công ty Thương mại Qingzhou Ruiyuan (Trung Quốc) trong tháng này bắt đầu nhập khẩu trở lại đậu tương Mỹ, song lượng nhập khẩu giảm ít nhất 20% so với cùng kỳ năm 2019. 

Xuất khẩu của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay đã giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi nhập khẩu giảm 4%. Trung Quốc đã cam kết nhập khẩu thêm hàng nông sản, hải sản, hàng chế tạo như máy bay, máy móc, thép và các sản phẩm năng lượng từ Mỹ.

K. Dung

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.