Bàn về việc xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Việt Nam, ông Trần Trung Kiên - Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược Việt Nam cho hay: "Chúng ta xuất gạo giá thấp nhưng đang phải nhập khẩu gạo giá cao. Chúng ta cần tái định vị lại hình ảnh gạo Việt Nam, cần xây dựng thương hiệu".
Trong quý I, giá lúa gạo nội địa luôn được duy trì ở mức cao, thậm chí cao hơn cả giá bán xuất khẩu. trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu gạo tiếp tục giảm. Với kết quả này, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể lâm vào tình cảnh "lỗ vốn".
Năm nay, ngành lúa gạo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến đất đai sản xuất, biến đổi khi hậu, yêu cầu chất lượng sản phẩm và sự cạnh tranh gay gắt về phân khúc thị trường.
Giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường đạt khoảng 13.921 tỷ đồng trong tuần qua, phần lớn tập trung ở một cổ phiếu "họ Masan".