|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Thị trường quà tặng nhộn nhịp mùa Vu Lan báo hiếu

08:53 | 29/08/2020
Chia sẻ
Mùa Vu Lan cận kề cũng là lúc thị trường quà tặng, quà biếu trở nên sôi động. Các loại quà tặng thường được lựa chọn nhiều thường là các sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe có giá thành từ vài trăm nghìn đồng cho tới vài triệu.

Ngày lễ Vu Lan báo hiếu là dịp để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên, thể hiện lòng hiếu nghĩa bằng những việc làm cụ thể, chân thành và ý nghĩa.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều quà tặng, quà biếu được bày bán nhằm phục vụ cho mùa lễ Vu Lan sắp tới rất đa dạng, từ các sản phẩm có giá trị nhỏ chỉ vài trăm nghìn đồng cho tới các hộp quà có giá trị hơn tới vài triệu.

Thị trường quà tặng nhộn nhịp mùa Vu Lan - Ảnh 1.

Các sản phẩm quà tặng cho dịp lễ Vu Lan. (Ảnh: NVCC).

Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều sản phẩm chuyển hướng tiếp cận khách hàng qua các kênh mua sắm trực tuyến. Trong những ngày này, người tiêu dùng thường có xu hướng lựa chọn các sản phẩm tốt cho sức khỏe để tặng cho cha mẹ.

Anh Đỗ Đức Nhượng, một nhà phân phối nhụy hoa nghệ tây Saffron Tây Á, cho biết càng về những ngày lễ như Vu Lan, Thất Tịch, doanh số bán hàng của công ty anh cũng tăng lên không ít.

"Ước tính cứ mỗi đại lí bên tôi bán khoảng 20 - 50 gr Saffron/ngày, hôm nào đắt khách có thể lên tới 10 - 15 đơn hàng mỗi ngày", anh Nhượng chia sẻ.

Đợt dịp lễ Vu Lan năm nay, để kích cầu sản phẩm, ngoài Saffron anh còn dành tặng cả mật ong hay một số món quà khác như bánh trung thu, bộ ấm trà hay balo, đồ chơi cho những khách hàng có con nhỏ.

Trên thị trường, Saffron có mức giá từ 1 triệu - 1,7 triệu đồng các loại từ 3 - 5 gr, hiện sản phẩm có nhiều người tiêu dùng lựa chọn để đem biếu tặng bởi đây là loại thảo dược quý giá có nhiều tác dụng với sức khỏe.

Bên cạnh đó, các loại thực phẩm chức năng hay vitamin bổ sung cho cơ thể cũng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều.

Anh Nguyễn Quốc Cường, ngụ ở quận Nam Từ Liêm cho hay: "Năm nay tôi dự định sẽ tặng cho cha mẹ bộ quà gồm tinh chất Nhân sâm và Vitamin C. Thường những sản phẩm như vậy tôi mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu để lựa chọn loại chất lượng và phù hợp".

Việc lựa chọn các sản phẩm dành cho sức khỏe người lớn tuổi luôn là lựa chọn hàng đầu của đa số người tiêu dùng. Một số sản phẩm như sữa công thức, máy đo huyết áp, các loại trang sức, đá quý hợp mệnh, hợp tuổi... cũng được lựa chọn nhiều.

Thị trường quà tặng nhộn nhịp mùa Vu Lan - Ảnh 2.

Tranh chữ mạ vàng cho mùa Vu Lan. (Ảnh: Golden Gift).

Một số sản phẩm khác cao cấp hơn như tranh chữ mạ vàng, tượng ba ông Tam Đa mạ vàng, hoa phong lan mạ vàng... cũng được đăng bán nhiều trên các trang mua bán online.

Các sản phẩm bình dân khác được đem làm quà tặng cho đấng sinh thành như hoa, các loại trái cây, rượu, trang sức, bộ nồi niêu xong chảo... trên thị trường có giá thành từ 200.000 đồng cũng khá là phổ biến.

Cô Đỗ Thị Kim Hà, 58 tuổi, ngụ ở phố Nguyễn Hoàng, chia sẻ rằng có những năm con trai cô mua tặng quà này quà nọ, cô cũng có dùng nhưng nhu cầu không nhiều lại đem cho các bà các mẹ hàng xóm láng giềng.

"Năm nay con tôi chủ động bảo nếu thích cái gì nó sẽ mua cái đó, tôi đồng ý và nói muốn bộ một bộ nồi áp suất và xoong chảo. Tôi rất thích nấu nướng cơm nước cho gia đình, làm việc này hàng ngày đem lại cho tôi năng lượng sống, không cần thuốc bổ hay sữa uống gì đâu", cô Hà nói.

Tường Vy