|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bộ Nông nghiệp ba lần đề nghị, tỉnh Vĩnh Phúc chưa có kết quả kiểm tra vụ lấn hồ Đại Lải

18:52 | 03/08/2020
Chia sẻ
Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phùng Đức Tiến cung cấp tại cuộc họp báo Chính phủ thường kì tháng 7 diễn ra chiều nay (3/8).

Cụ thể, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, về vụ lấn hồ Đại Lải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã giao cho tỉnh Vĩnh Phúc thanh kiểm tra từ tháng 5/2018. 

Sau đó, Tổng Cục Thủy lợi đã có ba lần kiểm tra và có văn bản đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc về việc này. Tuy nhiên, tới nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn chưa nhận được kết quả.

Bộ Nông nghiệp ba lần đề nghị, tỉnh Vĩnh Phúc chưa cho kết quả kiểm tra vụ lấp hồ Đại Lải - Ảnh 1.

Hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc (Ảnh: Báo Giao thông).

"Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông nghiệp phối hợp với Bộ Công an đang tiến hành thanh kiểm tra. Bộ cũng đã đôn đốc tỉnh Vĩnh Phúc rằng đã có các văn bản chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, hiện nay cũng đã quá hạn và lần này phải có kết quả. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí," ông Tiến nói.

Trước đó, ngày 14/7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến hồ Đại Lải.

Theo nội dung văn bản thì vừa qua, một số báo có phải ảnh rằng: "Hồ Đại Lải - công trình cung cấp nước ngọt cho tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, đồng thời là danh thắng nổi tiếng đang bị 'xẻ thịt'" một cách không thương tiếc. Suốt chiều dài gần 1 km, hàng chục nghìn khối đất được bạt từ quả đồi sát cạnh đổ thẳng xuống mép hồ".

Thủ tướng yêu cầu tỉnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin báo chí nêu, xử lí nghiêm các vi phạm (nếu có) theo qui định.

Thủy Long