|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay 26/6: Thị trường chưa hết lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai

19:20 | 26/06/2020
Chia sẻ
Thị trường ngoại hối hôm nay cho thấy đồng đô la Mỹ tương đối ổn định vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu. Các nhà đầu tư không ngừng tìm kiến bến đỗ an toàn trước tâm lí lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (26/6), vào lúc 19h08 theo giờ Việt Nam có 3/10 cặp tiền tệ cơ bản tăng điểm và 7 cặp còn lại giảm điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay 26/6: Thị trường chưa hết lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản. (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp EUR/GBP tăng cao nhất với mức tăng 0,3% và cặp GBP/JPY giảm mạnh nhất với mức giảm 0,47%.

Thị trường ngoại hối hôm nay 26/6: Thị trường chưa hết lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ. (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay 26/6: Thị trường chưa hết lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ hai - Ảnh 3.

Bản đồ Nhiệt Tiền tệ Hàng ngày. (Nguồn: Investing.com)

Đồng đô la Mỹ tương đối ổn định trong khi đồng euro và đồng bảng Anh giảm điểm

Theo Investing.com, hôm nay (26/6) vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu, đồng đô la Mỹ tương đối ổn định, trong khi đó thì các nhà đầu tư không ngừng tìm kiếm bến đỗ an toàn trước những con số về ca nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ đang ngày một gia tăng.

Vào lúc 14h10, chỉ số USD Index, dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính đã tăng 0,1% lên 97,420 điểm.

Tỷ giá EUR/USD giao dịch ở mức 1,1211, tương ứng giảm 0,1%. Tỷ giá GBP/USD cũng giảm 0,1% xuống 1,2408, trong khi tỷ giá USD/JPY giảm 0,1% xuống mức 107,13.

Dữ liệu được công bố ngày hôm qua với sự sụt giảm về số đơn yêu cầu được hưởng trợ cấp thất nghiệp và sự gia tăng đáng kể các đơn đặt hàng đã cho thấy điểm tích cực cho cơ hội phục hồi kinh tế của Mỹ. Dữ liệu tiêu dùng cũng như chỉ số tâm lí tiêu dùng Michigan sẽ được công bố vào ngày hôm nay.

Tuy nhiên, các dữ liệu này đang có xu hướng tiêu cực đi do thông tin về số lượng ca nhiễm COVID-19 kỉ lục mới trên khắp đất Mỹ. Cụ thể, hiện có tổng cộng hơn 37.000 ca nhiễm mới được ghi nhận ngày hôm qua.

Điều đó chỉ ra rằng, làn sóng lây nhiễm COVID-19 quay trở lại không chỉ là câu chuyện của riêng nước Mỹ. Đối với các thị trường mới nổi khác hay nói cách khác là các nước đang phát triển thì còn rất nhiều vấn đề cản trở sự phục hồi kinh tế của họ chứ không chỉ riêng ngành du lịch.

Các chuyên gia phân tích tại Ngân hàng Danske chia sẻ: “Rất khó để có thể nhìn thấy được điều tích cực cho đến khi chúng ta có được vacxin và có thể sẽ phải chờ trong khoảng từ 6 - 9 tháng nữa”.

Ngoài ra, tỷ giá USD/PLN đang giao dịch ở mức cao hơn 0,1% là 3,9712 và EUR/PLN cũng cao hơn 0,1%, ở mức 4,4520.

Nguyên nhân có lẽ là do vào Chủ nhật tới đây, cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan sẽ được diễn ra lần đầu tiên.

Tổng thống đương nhiệm của nước này là Andrezej Duda đang có nhiều lợi thế để giành chiến thắng, nhưng trong trường hợp ông không giành được đa số phiếu bầu thì vòng bầu cử thứ hai sẽ được diễn ra sau hai tuần nữa. Đối thủ của ông Duda là ứng cử viên đối lập Rafal Trzaskowski xuất thân từ đảng ủng hộ cải cách thị trường.

Quỳnh Hương

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.