|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường ngày 22/6, dự báo giá heo hơi sẽ tiếp đà giảm tại nhiều nơi?

18:30 | 21/06/2024
Chia sẻ
Khảo sát mới nhất cho thấy, giá heo hơi hôm nay (20/6) đồng loạt giảm từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg. Tuyên Quang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

 

Giá heo hơi giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi miền Bắc điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, khu vực các tỉnh gồm Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Thái Bình triển khai giá heo hơi trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg (tùy khu vực). Cùng lúc, tỉnh Tuyên Quang triển khai mức giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 67.000 đồng/kg. 

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Hiện, heo hơi tại Bình Định được điều chỉnh giảm mạnh 3.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Mức giá thu mua 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa, giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, thương lái tại Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Lâm Đồng lần lượt thu mua heo hơi tại mức 65.000 đồng/kg, 66.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở khu vực phía Nam cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, khu vực 4 tỉnh Bến Tre, Bình Phước, Cà Mau và Long An lần lượt hạ giá thu mua xuống còn 66.000 đồng/kg, 67.000 đồng/kg, 68.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại giao dịch heo hơi ổn định vào đầu phiên sáng nay.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục giảm vào ngày mai do các tỉnh thành trên toàn quốc đang có chiều hướng đi xuống.

Ảnh: Lạc Yên

Tuyên Quang thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Để giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi và ngăn chặn dịch tả heo châu Phi đang tái phát trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc việc phòng, chống dịch bệnh theo các Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh đã được UBND tỉnh phê duyệt cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh; không vận chuyển, buôn bán, ăn thịt gia súc, gia cầm mắc bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân; tổ chức tiêu hủy gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, mắc bệnh, nghi mắc bệnh ốm, chết theo quy định...

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm phòng chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn, tránh lây lan ra diện rộng. Tại các xã chưa công bố hết dịch, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động vệ sinh tiêu độc khử trùng, khoanh vùng có dịch để thực hiện các biện pháp thú y nhằm khống chế, không để phát sinh heo bị mắc dịch tả heo châu Phi. 

Các địa phương, tuyên truyền, vận đồng người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc “5 không” gồm: không giấu dịch; không mua, bán vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ tiêu thụ heo ốm; không sử dụng thức ăn thừa cho heo ăn khi chưa qua xử lý nhiệt; không vứt heo chết ra môi trường, baotintuc.vn đưa tin.

 

Lạc Yên