|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường hút ròng hơn 91.500 tỉ đồng qua kênh tín phiếu và OMO, thanh khoản hệ thống hạ nhiệt tương đối nhanh

12:03 | 10/07/2019
Chia sẻ
Theo BVSC, từ đầu năm 2019 tới nay, NHNN hút ròng 91.507 tỉ đồng qua hai kênh tín phiếu và OMO. Riêng tuần trước, nhà điều hành đã hút ròng 14.000 tỉ đồng.
Hơn 91.500 tỉ đồng được rút ra khỏi thị trường qua kênh tín phiếu và OMO - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VnEconomy)

Theo số liệu của CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần từ ngày 1 đến 5/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút ròng 14.000 tỉ đồng qua cả hai kênh tín phiếu và thị trường mở (OMO).

NHNN hút ròng 91.507 tỉ đồng

Kênh tín phiếu có 2.000 tỉ đồng đã được hút ròng khỏi thị trường. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 34.999 tỉ đồng (kì hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 3%) trong khi có 32.999 tỉ đồng đáo hạn trong tuần.

Trên kênh OMO, NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới và chỉ có 12.000 tỉ đồng của tuần trước đáo hạn.

Theo tổng hợp của BVSC, lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường là 34.999 tỉ đồng và không còn lượng OMO nào đang lưu hành. Lũy kế từ đầu năm tới ngày 5/7, NHNN đã hút ròng tổng cộng 91.507 tỉ đồng.

Hơn 91.500 tỉ đồng được rút ra khỏi thị trường qua kênh tín phiếu và OMO - Ảnh 2.

Cùng với động thái hút ròng của nhà điều hành, lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng lên 3,65%/năm ở thời điểm đầu tuần nhưng sau đó giảm dần về cuối tuần, đóng cửa tuần ở 3,15%/năm.

Lãi suất kì hạn 1 tuần và 2 tuần cũng có diễn biến tương tự khi đầu tuần có thời điểm tăng lần lượt lên 3,75% và 4%/năm, sau đó giảm xuống 3,35% và 3,45%/năm.

BVSC nhận định động thái hút ròng của NHNN cùng với sự sụt giảm lãi suất liên ngân hàng trong tuần vừa qua cho thấy thanh khoản (hệ thống ngân hàng) so với tuần trước có sự hạ nhiệt tương đối nhanh.

Việc thanh khoản hệ thống có diễn biến căng thẳng trong tuần trước đó nhiều khả năng là do yếu tố mùa vụ khi các ngân hàng đẩy mạnh việc cho vay vốn nhằm "chốt" các chỉ tiêu kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm. Tuy vậy, trong tuần vừa qua thì thanh khoản hệ thống đã dần ổn định trở lại.

Hơn 91.500 tỉ đồng được rút ra khỏi thị trường qua kênh tín phiếu và OMO - Ảnh 3.

Nguồn cung ngoại tệ tiếp tục dồi dào

Trên thị trường ngoại hối, tuần qua, tỷ giá tại NHTM tiếp tục giảm tương đối mạnh, khoảng 0,27%, từ 23.301 VND/USD xuống 23.238 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lại được điều chỉnh tăng 19 đồng, lên mức 23.061 VND/USD.

"Diễn biến tỷ giá trong thời gian gần đây liên tục hạ nhiệt trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ tiếp tục dồi dào. 

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 9,3% so với cùng kì, lượng xuất siêu đạt trên 400 triệu USD. 

Bên cạnh đó, lạm phát trong tháng 6 ở mức thấp cũng giúp ổn định tỷ giá", nhóm phân tích BVSC nhận định.

Hơn 91.500 tỉ đồng được rút ra khỏi thị trường qua kênh tín phiếu và OMO - Ảnh 4.


Mạnh Đức