|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 10/7: Sản lượng cà phê Ấn Độ dự báo giảm 300.000 tấn, đà giảm giá vàng bao giờ dứt?

19:00 | 10/07/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin sản lượng cà phê Ấn Độ niên vụ 2018 - 2019 dự báo đạt dưới 300.000 tấn. Đà tăng của giá vàng đã thực sự kết thúc?

Goldman Sachs: Sự gia tăng của sản lượng dầu Mỹ sẽ vượt tăng trưởng nhu cầu thế giới cho tới 2020

 Goldman Sachs cho hay tăng trưởng sản lượng dầu đó phiến Mỹ có thể vượt qua nhu cầu thế giới ít nhất là hết năm 2020, và hạn chế đà tăng của giá dầu bất chấp thỏa thuận sản lượng của OPEC và đồng minh.

Theo đó, Goldman Sachs dự báo tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ đạt 1,3 triệu thùng/ngày trong 2019 và 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2020, so với tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới trong hai năm lần lượt là 0,8 triệu thùng/ngày và 1,6 triệu thùng/ngày.

Đà tăng của giá vàng đã thực sự kết thúc?

 Sau khi leo lên đỉnh 6 năm vào tuần cuối cùng của tháng 6, giá vàng lao dốc kể từ đó vì tín hiệu lạc quan từ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ trong tháng 6, theo đó làm giảm kì vọng hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng đã kết thúc?

Kitco News đăng tải bài viết của một chuyên gia thị trường cho biết dù không điều gì chắc chắn 100% sẽ diễn ra khi nói đến hoạt động đầu tư và giao dịch, dựa trên những dấu ấn để lại của vàng, đà tăng vẫn chưa dừng lại.

Sản lượng cà phê Ấn Độ niên vụ 2018 - 2019 dự báo đạt dưới 300.000 tấn

Sản lượng cà phê của Ấn Độ trong niên vụ 2018 - 2019 đạt thấp hơn 300.000 tấn trong khi ước tính của Hội đồng Cà phê Ấn Độ (Coffee Board) là 319.000 tấn, theo Hiệp hội các nhà sản xuất miền Nam Ấn Độ (UPASI) và Hiệp hội trồng trọt bang Karnataka (KPA).

Chủ tịch Hội đồng Cà phê Ấn Độ Boje Gowda, cũng là một người trồng cà phê, cho biết các số liệu sản xuất mà hội đồng đưa ra dường như hơi phóng đại và không thực tế, theo The Hindu.

Quí III, TKV dự kiến sản xuất 8 triệu tấn than nguyên khai

 Trong nửa đầu năm nay, tổng sản lượng than sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp than - khai kháng Việt Nam đạt 21,85 triệu tấn, đạt hơn một nửa kế hoạch năm.

Theo Tập đoàn Công nghiệp than - khai kháng Việt Nam (TKV), 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt hơn 67.700 tỉ đồng, tương đương 53% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 1.700 tỉ đồng, đạt 56% kế hoạch.

EVFTA - 'Vũ khí' để gạo Việt cạnh tranh với gạo Campuchia tại EU, cần tận dụng nhanh trước đối thủ

Tại Hội thảo "Nhận diện cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sớm được thông qua", ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng, Vụ đa biên (Bộ Công Thương) nhận định gạo là một trong những mặt hàng được hưởng lợi lớn ngay sau khi EVFTA có hiệu lực. 

Giải thích cho nhận định trên, ông Khanh cho biết hiện nay Việt Nam xuất khẩu gạo sang EU khó, bởi đối mặt với sự cạnh tranh từ gạo Myanmar, Campuchia do đây là những nước kém phát triển và được hưởng mức thuế 0% khi xuất khẩu sang EU.

Đức Quỳnh