Tại chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh vượng” ngày 17/3, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào nhóm có thanh khoản cao trong sóng tăng của thị trường.
Trong lúc giá cổ phiếu Mỹ lao dốc, một bộ phận nhà đầu tư cho rằng ông Trump đang muốn thị trường chứng khoán sập nhằm gây áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất để chính phủ đáo hạn nợ.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi nhờ dữ liệu doanh số bán lẻ phù hợp với kỳ vọng. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán xu hướng phục hồi chỉ là ngắn hạn và thị trường có thể giảm sâu hơn.
Trong phiên đầu tuần, VN-Index tăng hơn 10 điểm, tương đương 0,76% lên 1.336 điểm. Giao dịch khối ngoại góp phần cải thiện tâm lý giao dịch trên thị trường với việc quay lại mua ròng.
Cả ba chỉ số chính đã phục hồi đáng kể trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, Dow Jones vẫn trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2023 do ảnh hưởng từ các chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ở kịch bản cơ sở cho tháng 3, TPS dự báo VN-Index sẽ đi ngang từ 1.300 – 1.325 điểm. Các chỉ báo động lượng đang duy trì ở vùng quá mua, thị trường cần một khoảng nghỉ để lực mua mới có thể hấp thụ được áp lực chốt lời.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng rút vốn trong phiên 9/2 khi bán ròng gần 235 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó áp lực bán tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VCB.