|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thêm 1.620 con bò sữa Mỹ nhập khẩu về Việt Nam

15:02 | 19/01/2021
Chia sẻ
1.620 con bò sữa Mỹ này năm trong tổng đàn 4.500 con nhập về theo kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn TH.

Kế hoạch nhập khẩu đàn bò sữa cao sản 4.500 con trong năm 2020 từ Mỹ về Việt Nam của Tập đoàn TH đã được hoàn tất, khi lô bò cuối cùng vừa cập cảng Cửa Lò – Nghệ An, báo Nghệ An đưa tin.

Lô hàng gồm 1.620 bò sữa giống cao sản thuần chủng Holstein Friesian (HF) do Tập đoàn TH nhập khẩu từ Mỹ đã về đến Việt Nam ngày 9/1. Sau 45 ngày nuôi cách ly, các cô bò tơ sẽ nhập đàn chính thức, chuẩn bị được lấy sữa.

Đây là đàn bò thứ 22, là lô “chốt sổ” nằm trong tổng đàn 4.500 con nhập về theo kế hoạch năm 2020. Theo lộ trình, mục tiêu vào cuối năm 2021 tổng đàn bò sữa của Tập đoàn TH sẽ đạt 70.000 con.

Thêm 1.620 con bò sữa Mỹ nhập khẩu về Việt Nam - Ảnh 1.

1.620 bò sữa cao sản HF từ Mỹ về Việt Nam đã hoàn tất kế hoạch đón 4.500 con bò năm 2020 của Tập đoàn TH. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Các con bò này đều đã được các Trang trại giống bò của Mỹ đăng ký tiêu chuẩn giống bò sữa HF Mỹ (đạt tiêu chuẩn Mỹ) tại Hiệp hội bò sữa Mỹ, có khả năng cho sữa trung bình 11.000- 12.500 lít/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 36- 41 lít sữa/ngày. 

Do đó, đàn bò sữa HF được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sữa tươi sạch của thị trường Việt Nam và các thị trường lớn khác. Điển hình Trung Quốc, đến nay TH vẫn doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam được phép xuất khẩu sữa tươi chính ngạch vào thị trường khổng lồ này.

Hiện quy mô đàn bò của Trang trại TH đạt 45.000 con tại Nghệ An và TH đang thực hiện việc mở rộng dự án ra nhiều tỉnh thành khác trên toàn quốc. Thị phần TH true Milk trong phân khúc sữa tươi tại các kênh bán lẻ thành thị hiện đạt 40%.

Như Huỳnh