|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thay thế mã số thuế bằng số định danh cá nhân từ 1/7/2025

08:35 | 30/12/2024
Chia sẻ
Số định danh cá nhân là dãy 12 chữ số do Bộ Công an cấp, được sử dụng thay cho mã số thuế hiện hành từ ngày 1/7/2025.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 86 quy định về đăng ký thuế, thay thế Thông tư 105 ngày 3/12/2020, có hiệu lực từ ngày 6/2/2025.

Theo thông tư mới, mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình và hộ kinh doanh sẽ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2025. Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay thế cho mã số thuế.

Số định danh cá nhân sẽ đựng sử dụng thay mã số thuế từ 1/7/2025. (Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT Chính phủ).

Bộ Tài chính nêu rõ, số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp, là dãy 12 chữ số. Số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó.

Nếu cá nhân là công dân Việt Nam chưa có số định danh, Bộ Tài chính đề nghị liên hệ cơ quan công an cấp xã để cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia và được cấp số định danh trước khi làm thủ tục đăng ký thuế.

Việc sử dụng số định danh cá nhân duy nhất giúp minh bạch hóa và đơn giản hóa thủ tục thuế, đồng thời giải quyết tình trạng một cá nhân có nhiều mã số thuế, gây khó khăn trong quyết toán và hoàn thuế. 

Người dân có thể tra cứu số định danh cá nhân trên căn cước công dân 12 số, ứng dụng VNeID hoặc tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Với người có căn cước công dân 12 chữ số, mã số định danh cá nhân là số căn cước. Với trẻ em, mã số định danh được thể hiện trên giấy khai sinh.

Đặc biệt, khi truy cập ứng dụng VNeID, người dân chọn vào mục "Thông tin lưu trú" sẽ hiển thị được mã số định danh của các thành viên trong cùng hộ gia đình.

Anh My

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.