|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thâm hụt thương mại Mỹ lên đỉnh 5 năm

23:10 | 07/03/2017
Chia sẻ
Nguyên nhân thâm hụt thương mại tăng cao do người Mỹ nhập khẩu nhiều điện thoại di động và giá dầu tăng. 
Quang cảnh ở Cảng Miami, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo thông báo vừa phát đi từ Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 1/2017 tăng 9,6% lên 48,5 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 3/2012. Con số này trùng khớp với dự báo của các nhà phân tích.

Báo cáo mới này, cộng thêm một vài số liệu không mấy khả quan về số lượng nhà mới xây, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu xây dựng cho thấy bức tranh kinh tế quý đầu 2017 đang gặp thách thức, sau khi tăng trưởng hồi quý 4/2016 đi chậm lại ở mức 1,9%. Trước đó, hồi quý ba, tốc độ tăng trưởng là 3,5%.

Thương mại là một trong những vấn đề trọng tâm trong kế hoạch đưa tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm lên 4%. Ông Trump đã thề sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách thương mại, bắt đầu bằng việc rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trump cũng đang hối thúc đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ba nước Mỹ, Canada và Mexico ký hồi 1994. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng những biện pháp do chính quyền mới thúc đẩy sẽ là mối đe dọa với sức khỏe nền kinh tế.

RCEP có thay thế được TPP?
Các nước RCEP tụ họp bàn chuyện hậu TPP

Nhập khẩu dầu tăng

Trong tháng một, lượng nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tăng 2,3% lên 240,6 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 12/2014. Một phần nguyên nhân là giá dầu tăng.

Nước Mỹ nhập khẩu 259 triệu thùng dầu thô trong tháng 12, đây là lượng nhập khẩu theo tháng lớn nhất kể từ tháng 7/2013. Giá trị xăng nhập khẩu cũng cao nhất trong hai năm.

Giá dầu nhập khẩu trung bình của tháng một là 43,94 USD, cao nhất kể từ tháng 8/2015. Nhập khẩu điện thoại và các loại hàng hóa gia dụng khác tăng một tỷ USD. Lượng nhập khẩu ô tô cũng lên mức kỷ lục.

Lượng nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc tăng 5,1% lên 41,4 tỷ USD còn từ Nhật Bản giảm 13,9% xuống 10,5 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Đức cũng giảm 9,2%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ nhích nhẹ 0,6% lên 192,1 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 12/2014. Xuất khẩu xăng cao nhất kể từ tháng 5/2015.

Đồng đôla mạnh tiếp tục là vật cản đối với ngành xuất khẩu. So với đồng tiền của các đối tác thương mại chính, đôla Mỹ tăng giá 4,4%.

Lượng xuất khẩu đến Đức cũng giảm 10,7%. Cố vấn thương mại của Trump từng chỉ trích Đức là hưởng lợi một cách bất công từ đồng euro yếu. Lượng hàng xuất đến Trung Quốc cũng giảm 13,4%.

Trong tháng một, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, vốn đang là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị, tăng 12,8% trong tháng một. Thâm hụt với Đức giảm 8% còn 4,9 tỷ USD. Trong khi đó, thâm hut thương mại với Mexico giảm 10,1% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2015.

Vân Vũ