|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thâm hụt ngân sách phá mốc 1.000 tỷ USD trong tháng đầu nhiệm kỳ của ông Trump

07:37 | 13/03/2025
Chia sẻ
Vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng đầu tiên Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.

 

Nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ dường như đang xấu đi bất chấp nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. (Ảnh minh hoạ: Getty Images/iStock).

Vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng đầu tiên Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Theo đó, tính đến tháng 2, thâm hụt ngâm sách của Mỹ đã vượt mốc 1.000 tỷ USD dù năm tài khoá vẫn chưa đi được nửa chặng đường.

Trong tháng 2, chi tiêu của chính phủ giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn vượt xa doanh thu, theo thông báo hôm 12/3 của Bộ Tài chính Mỹ. Tổng thâm hụt ngân sách trong tháng 2 đạt hơn 307 tỷ USD, gần gấp 2,5 lần so với tháng 1 và cao hơn 3,7% so với tháng 2 năm ngoái.

Theo CNBC, phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết thu và chi đã lập kỷ lục trong tháng 2.

Tính chung 5 tháng đầu tiên của năm tài khoá 2025, tổng thâm hụt ngân sách đã lên đến 1.150 tỷ USD. Con số này cao hơn khoảng 318 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024, tương đương tăng 38%, và lập kỷ lục trong giai đoạn này.

Chi phí ròng để tài trợ cho tổng nợ công 36.200 tỷ USD đã giảm nhẹ xuống còn 74 tỷ USD trong tháng 2. Tuy nhiên, tổng chi phí lãi vay ròng trong 5 tháng đầu tiên của năm tài khoá 2025 đã vọt lên 396 tỷ USD.

Mức chi phí lãi vay ròng nói trên chỉ xếp sau chi tiêu cho quốc phòng và y tế. An sinh Xã hội và Medicare là những khoản chi lớn nhất trong ngân sách Mỹ, CNBC thông tin thêm.

Năm tài khoá 2025 chưa đi được nửa chặng đường nhưng thâm hụt ngân sách của Mỹ đã vượt quá 1.000 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách đã vọt lên trong ba năm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, tăng từ mức 1,380 tỷ USD lên 1.830 tỷ USD.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã ưu tiên sắp xếp lại chi tiêu tài khoá của chính phủ. Ông đã thành lập Cơ quan Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và mời tỷ phú Elon Musk về dẫn dắt.

Hiện tại, DOGE đang đi đầu cắt giảm nhân sự tại nhiều cơ quan chính phủ, đồng thời tung ra các ưu đãi khác để khuyến khích nhân viên liên bang nghỉ hưu sớm.

Một phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ cho biết vẫn chưa có tác động rõ ràng nào từ những nỗ lực của DOGE. Vị quan chức này đề nghị truyền thông liên hệ cơ quan do tỷ phú Musk dẫn dắt để biết thêm thông tin.

Cùng lúc thu hẹp quy mô nhân viên liên bang, ông Trump còn muốn gia hạn Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm mà ông ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong khi ông Trump ca ngợi tác động tích cực từ các chương trình cắt giảm thuế có thể mang lại, nhiều nhóm nghiên cứu cho biết gia hạn đạo luật kể trên cũng sẽ khiến thâm hụt ngân sách tăng thêm 3.300 tỷ USD trong thập kỷ tới.

 

Khả Nhân