|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan đề nghị hoãn gieo trồng lúa vì hạn hán

08:12 | 24/07/2019
Chia sẻ
Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu nông dân trì hoãn hoạt động trồng lúa vì hạn hán và việc bơm nước từ các hồ chứa để tưới tiêu đe dọa nguồn cung cho hộ gia đình, một quan chức của bộ nông nghiệp cho biết hôm 22/7.

Nông dân tại nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới thường trồng lúa vào tháng 5, đầu mùa mưa, để thu hoạch vào giữa tháng 8 và tháng 10.

Tuy nhiên, năm nay, mưa đã thưa thớt và hạn hán đã xuất hiện tại hơn một chục tỉnh ở phía bắc và đông bắc các vùng lúa Thái Lan.

Chính phủ đang xem xét các biện pháp như làm mưa nhân tạo để cố gắng mang lại mưa nhưng trong thời gian đó, nông dân đã được yêu cầu tạm hoãn việc gieo cấy.

"Chúng tôi muốn yêu cầu nông dân không trồng lúa mới vì có thể không có đủ nước", quan chức của Cục Thủy lợi Sanya Sangpumpong nói với Reuters.

Việc bơm nước để giữ cho cây trồng được sống đã dẫn đến sự cạn kiệt nghiêm trọng các hồ chứa, ông nói.

"Tiêu dùng của con người phải được ưu tiên trước", ông cho biết thêm.

Gạo jasmine, được trồng vào tháng 8 để thu hoạch vào cuối năm, sẽ chịu tác động lớn nhất. Loại gạp này phần lớn được trồng ở phía đông bắc Thái Lan.

Lượng mưa ở các vùng trồng lúa chính ghi nhận ở mức thấp nhất trong 10 năm qua, đạt trung bình 12%, Cục Khí tượng cho biết. 

Mưa trong tháng 8 và tháng 11 dự kiến sẽ thấp hơn mức trung bình 5 - 10%.

Một nông dân trồng lúa ở phía đông bắc tỉnh Khon Kaen cho biết đây là đợt hạn hán tệ nhất mà ông từng thấy trong nhiều năm và ông đã bơm nước từ một hồ chứa để giữ cho vụ mùa đầu tiên của mình tồn tại.

"Nếu trời không mưa, tôi sẽ không trồng vụ mới", ông Keith Pradit Sirithammajak, 48 tuổi, nói với Reuters.

Đồng thời, mực nước của sông Mê Kông chảy qua phía bắc và đông bắc Thái Lan đã giảm xuống dưới mức thấp lịch sử được ghi nhận vào năm 1992, theo Ủy hội sông Mê Kông.

Nguyên nhân một phần là mưa thấp nhưng cũng vì Trung Quốc đã kìm hãm nhiều hơn dòng nước sông tại một đập thủy điện ở thượng nguồn.

Lyly Cao