|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan đấu tranh để giành lại danh hiệu quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới

17:07 | 13/02/2020
Chia sẻ
Sau khi mất vị trí xuất khẩu gạo số một toàn cầu trong ba năm, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã gặp gỡ các cơ quan liên quan và các nhà xuất khẩu gạo để tìm ra biện pháp lấy lại vị trí hàng đầu, theo tờ Thailand Business News.
Thái Lan đấu tranh để giành lại danh hiệu quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Thái Lan đấu tranh để giành lại danh hiệu quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Ảnh: Thailand Business News

Phát biểu sau cuộc họp với đại diện của Cục Gạo, Bộ Ngoại thương, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan và người bán gạo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Praphat Phothasoothon cho biết các cơ quan và công ty đã đồng ý giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng đối với xuất khẩu gạo, vì Thái Lan hiện không sản xuất các loại gạo mới đang được giao dịch trên thị trường toàn cầu.

Hạn hán nghiêm trọng đang gây thêm áp lực cho các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao của Thái Lan (lúa, cao su, đường) và nền nông nghiệp sử dụng 11 triệu nhân công của nước này.

Thái Lan đấu tranh để giành lại danh hiệu quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Xuất khẩu gạo toàn cầu niên vụ 2018 - 2019. Ảnh: Thailand Business News

Cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ Việt Nam và Campuchia

Thái Lan đã chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Năm 2019, sản lượng gạo xuất khẩu hàng năm của Thái Lan đã giảm từ 10 triệu tấn xuống chỉ còn 7,5 triệu tấn.

Hầu hết loại gạo Thái đều là gạo trắng và cứng nên không có nhu cầu ở nước ngoài. Trong thời gian tới, quốc gia này sẽ cải thiện sự đa dạng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ứng phó với hạn hán và kế hoạch phân vùng trang trại lúa

Cũng tại cuộc họp, các cơ quan liên quan đã được chỉ định để hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phân vùng hạn hán và trang trại lúa trong hai tuần và sẽ được thực hiện trong niên vụ tiếp theo bắt đầu vào khoảng tháng 5/2020.

Cục Gạo đã được chỉ định tăng tốc nghiên cứu các giống lúa mới, ngoài các giống được giới thiệu gần đây, để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng. Những dự án nghiên cứu này sẽ nhận được tài trợ của chính phủ.

Đối với những khu vực không phù hợp để trồng lúa, Cục Phát triển chăn nuôi sẽ tổ chức chiến dịch xúc tiến nghề nghiệp trong 3 năm. Điều này sẽ giúp giảm tổng số trang trại lúa trong nước, để ngăn chặn tình trạng thừa cung, ảnh hưởng đến giá cả.

Các loại gạo mềm hiện đang có nhu cầu lớn hơn từ khách hàng toàn cầu, ví dụ như giống PSL 07023-CNT-18-2-1-3, đang được gieo trồng trong một dự án thí điểm của nông dân ở tỉnh Phichit.

Ngọc Ánh