|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan chi gần 3 tỷ USD để trợ cấp gạo trong mùa vụ 2018 - 2019

16:49 | 25/07/2018
Chia sẻ
Hôm 24/7, chính phủ Thái Lan đã thông qua các biện pháp trợ cấp gao trị giá lên tới 97,95 tỷ baht (tương đương 2,9 tỷ USD) cho năm mùa vụ 2018 – 2019.
thai lan chi gan 3 ty usd de tro cap gao trong mua vu 2018 2019 Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn cao hơn nhiều so với Thái Lan, Ấn Độ

Các biện pháp gồm kế hoạch cho vay trị giá 35,05 tỷ baht của ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp (BAAC) Thái Lan và một khoản tiền thanh toán một lần trị giá 62,89 tỷ baht từ chính phủ chuyển trực tiếp tới người nông dân thông qua BAAC.

Theo ông Nathporn Chatusripitak, chuyên gia tư vấn tại Văn phòng Bộ trưởng của Thủ tướng, các biện pháp này sẽ gồm 3 dự án. Một là dự án cho người nông dân vay vốn, và họ phải đồng ý hoãn việc bán lúa và cho phép thu hoạch, cũng như cải thiện chi phí; hai là cho vay hợp tác nông nghiệp để thu gom gạo và tạo ra giá trị gia tăng; cuối cùng là chương trình hỗ trợ lãi vay 3% đối với thương lái gạo, những người đồng ý lưu trữ gạo.

Những chương tình này sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm nay tới tháng 9/2019 trên khắp cả nước, trừ các tỉnh miền nam. Tại miền Nam, các chương trình này sẽ chạy từ tháng 6 – tháng 10/2019.

thai lan chi gan 3 ty usd de tro cap gao trong mua vu 2018 2019
Một người nông dân đang đập lúa tại một cánh đồng của tỉnh Chaiyaphum. Ảnh: MAKKAWAN WANNAKUL.

Dự án đầu tiên sẽ tốn khoảng 22,56 tỷ baht, trong khi dự án thứ hai sẽ cần khoảng 12,5 tỷ baht.

Chương trình hỗ trợ lãi vay 3% đối với thương lái gạo, những người đồng ý trữ gạo trong vòng 60 – 180 ngày, ước tính sẽ tốn khoảng 572 triệu baht.

Ông Nathporn cho biết, theo dự án đầu tiên, chính phủ sẽ cấp 1.500 baht/1.600 m2 cho việc thu hoạch và cải thiện chi phí, giới hạn ở mức 18.000 baht/hộ gia đình và không quá 19.200m2.

Con số này đã tăng từ mức 1.200 baht/1.600 m2, giới hạn ở 15.000 baht/hộ gia đình và không quá 16.000 m2 trong mùa vụ trước. Những hộ nông dân được chọn có quy mô nhỏ và đã đăng ký với Bộ Khuyến nông Thái Lan.

Người nông dân cũng có thể thu về 17.050 baht/tấn từ gạo Thai hom mali, 15.450 baht/tấn đối với gạo nếp, 12.000 baht/tấn từ gạo trắng và 12.900 baht/tấn từ gạo Pathum Thani, nếu họ đồng ý trữ lúa theo kế hoạch đã cam kết.

Xem thêm

Lyly Cao