|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ai Cập dự kiến nhập khẩu 500.000 - 700.000 tấn lúa trong năm 2019

17:23 | 19/07/2018
Chia sẻ
Ai Cập dự kiến nhập khẩu khoảng 500.000 – 700.000 tấn lúa trong năm tới, sau khi giảm diện tích trồng lúa trên cả nước hồi đầu năm nay, tờ Al-Borsa đăng tải phát biểu của Bộ trưởng Bộ Cung cấp Ai Cập, ông Ali Moselhy hôm 18/7.
ai cap du kien nhap khau 500000 700000 tan lua trong nam toi Cơ hội nào cho Việt Nam khi Ai Cập bắt đầu nhập khẩu gạo

Nhằm tiết kiệm nguồn nước khan hiếm, chính quyền Cairo đã giảm mạnh tổng diện tích trồng lúa được cho phép trong năm nay và áp dụng các mức phạt nghiêm khắc đối với những người nông dân trồng bất hợp pháp.

Giới thương lái cho biết, các chính sách này có thể sẽ khiến Ai Cập phải nhập khẩu tới 1 triệu tấn gạo trong năm tới, sau nhiều thập kỷ dư thừa nguồn cung và là một nhà xuất khẩu gạo tại thị trường Arab.

Khối lượng lúa ông Moselhy đề cập sẽ chỉ sản xuất ra khoảng 320.000 – 450.000 tấn gạo xay.

Ai Cập tiêu thụ khoảng 3,3 triệu tấn, phần lớn trong số đó dự kiến vẫn được đáp ứng với lượng gạo sản xuất tại địa phương, thường được thu hoạch vào tháng 8 và tháng 9.

Theo ông Moselhy, Ai Cập sẽ công bố danh sách các quốc gia nhập khẩu lúa trong vòng 3 tháng tới.

Xem thêm

Lyly Cao

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).