|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thaco Auto tặng VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh xe Peugeot hơn 900 triệu đồng

07:19 | 11/05/2023
Chia sẻ
Thaco Auto đã gửi thư tới Liên đoàn Điền kinh Việt Nam với ý muốn tặng vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh một chiếc xe Peugeot trị giá hơn 900 triệu đồng và 200 triệu đồng cho các vận động viên điền kinh đang thi đấu tại Sea Games 32.

Chiều 10/5, ông Nguyễn Một, Giám đốc Truyền thông Thaco cho biết, Thaco Auto ngỏ ý muốn tặng vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh một chiếc xe Peugeot trị giá hơn 900 triệu đồng.

Thừa ủy quyền ban lãnh đạo Thaco Auto, Giám đốc Truyền thông Thaco đã đã gởi thư đến ông Hoàng Vệ Dũng, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh để ngỏ ý tặng xe Peugeot 2008 cho vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh và 200 triệu đồng cho các vận động viên điền kinh đang thi đấu tại Sea Games 32.

Ông Một cho biết, để thể hiện sự trân trọng những đóng góp của VĐV cho đất nước và động viên những nỗ lực cá nhân, mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam, Thaco Auto sẽ trao tặng chiếc xe Peugeot 2008 cho Nguyễn Thị Oanh, vận động viên điền kinh Việt Nam liên tiếp giành ba huy chương vàng tại SEA Games 32.

Chiếc xe Peugeot 2008 GT-Line trị giá trên 900 triệu đồng mà Thaco muốn tặng cho VĐV Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: Thaco). 

Chiếc xe Peugeot 2008 trao tặng cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh thuộc phiên bản GT-Line trị giá trên 900 triệu đồng (đã bao gồm các khoản thuế, phí).

Sau khi Thaco Auto gửi thư đến Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vào chiều 10/5, liên đoàn gửi lời cảm ơn đến tập đoàn.

Trước đó, ngày 9/5, vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành hai huy chương vàng ở hai nội dung  1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng hơn 30 phút. Cô còn giành huy chương vàng ở nội dung 5.000m nữ. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh ghi dấu ấn trong lịch sử điền kinh Việt Nam và Đông Nam Á khi là vận động viên đầu tiên giành hai huy chương vàng ở hai nội dung, cự ly khác nhau chỉ trong 30 phút.

Nguyễn Thắm

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.