|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tesla giao lượng xe kỷ lục trong quý II nhờ chiến lược giảm giá bán, vượt quá kỳ vọng của giới phân tích

07:34 | 03/07/2023
Chia sẻ
Số lượng xe điện được Tesla giao trong quý II trên toàn cầu là 466.140 xe, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước.

Ông lớn xe điện Tesla của Mỹ vừa qua đã công bố doanh số bán xe và sản lượng sản xuất trong quý II. Cụ thể, Tesla đã giao tổng cộng 466.140 xe và sản xuất được 479.700 xe trong ba tháng qua, theo CNBC.

Đây là mức giao xe cao kỷ lục và cũng vượt xa ước tính của giới phân tích. Số lượng xe được giao trong quý II của Tesla cũng tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Tesla không báo cáo doanh số cụ thể theo từng mẫu xe hoặc từng khu vực.

Kết quả kinh doanh trong quý II cũng đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp sản lượng sản xuất xe điện của Tesla nhiều hơn số lượng xe được giao.

Quý II/2022, Tesla đã giao tổng cộng 254.695 xe điện và sản xuất được 258.580 xe. Trong quý đầu tiên của năm 2023, ông lớn xe điện này giao tổng cộng 422.875 xe và sản xuất được 440.808 xe.

Tesla đã giao số lượng xe kỷ lục trên toàn cầu trong quý II. (Ảnh: Electrek).

Số lượng xe điện được giao trong quý là dữ liệu quan trọng, được các cổ đông Tesla theo dõi cẩn thận. Trước đó, các nhà phân tích tại phố Wall kỳ vọng Tesla sẽ giao được 445.924 xe trong quý II, theo ước tính do Street Account tổng hợp.

Trong khi đó, một đơn vị nghiên cứu độc lập, xuất bản dưới quyền quản lý của TroyTeslike, đã kỳ vọng số lượng xe được giao và sản lượng sản xuất xe của Tesla trong quý II lần lượt là 448.000 xe và 471.355 xe.

Công ty xe điện đang được điều hành bởi tỷ phú Elon Musk đã giảm giá bán một số mẫu xe và đưa ra các ưu đãi khác để thúc đẩy doanh số bán ô tô của họ tại Mỹ trong quý II.

Mặc dù không công bố doanh số bán hàng cụ thể theo từng mẫu xe, song các chuyên gia ước tính khoảng 96% số lượng xe điện được Tesla giao trong quý II là mẫu crossover Model Y và mẫu sedan Model 3.

Chuyên gia phân tích cấp cao của Piper Sandler, Alexander E. Potter, chia sẻ: "Giá bán đối với các mẫu xe điện của Tesla trong quý II đã được cân bằng hơn. Việc công ty giảm giá bán đối với các mẫu xe, cả ở trong và ngoài Trung Quốc, đã làm dấy lên những dấu hiệu về “cuộc chiến giá cả” trên thị trường xe điện”.

Ông Potter cũng nói thêm rằng nếu Tesla tiếp tục giảm giá bán xe điện trong quý III, điều này có thể ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp và khiến các nhà đầu tư lo lắng.

Tesla có thể sớm đầu tư vào Ấn Độ

Tesla hiện đang điều hành các nhà máy lắp ráp xe ở Fremont, California, Austin, Texas, cùng các nhà máy ở nước ngoài tại Thượng Hải và Brandenburg, Đức (bên ngoài Berlin).

Công ty cũng sản xuất Semi, một chiếc xe tải điện hạng nặng, tại nhà máy sản xuất pin ở Sparks, Nevada. Tesla đã bắt đầu giao Semi vào tháng 12/2022, nhưng vẫn không sản xuất số lượng lớn mẫu xe này.

Vào tháng 3, tỷ phú Elon Musk thông báo rằng Tesla có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới gần Monterrey, Mexico, cách nhà máy ở Austin, Texas khoảng một ngày lái xe. Sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New York vào tháng 6, Musk cũng cho biết Tesla đang tìm cách đầu tư vào Ấn Độ “càng sớm càng tốt”.

Công ty dự kiến bắt đầu bán phiên bản cải tiến một phần của Model 3 tại Bắc Mỹ trong năm nay. Tại một cuộc họp với cổ đông trong tháng 5, Musk cũng cho biết Tesla sẽ cung cấp những chiếc xe bán tải Cybertruck đầu tiên vào năm 2023 và đang phát triển một loại bộ truyền động mới cũng như công nghệ khác, cho phép hãng cung cấp một chiếc xe điện giá cả phải chăng hơn trong tương lai.

Dự đoán về các mẫu xe mới và giá cả phải chăng hơn, cũng như sự cạnh tranh ngày càng tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc, có thể tiếp tục gây áp lực lên doanh số bán hàng của Tesla.

Elon Musk, người cũng đang là CEO công ty hàng không vũ trụ SpaceX, chia sẻ trên trang Twitter cá nhân trước ngày Tesla công bố dữ liệu về doanh số bán hàng trong quý II: “Mọi người nên cảnh giác với các khoản vay ký quỹ. Tesla luôn là cổ phiếu có tính biến động cao, thường không có nguyên nhân hay lý do rõ ràng. Chúng tôi tự tin về việc tạo ra giá trị lâu dài, nhưng không thể kiểm soát các xu hướng trên thị trường chứng khoán”.

Giá cổ phiếu Tesla đóng cửa ở mức 261,77 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 30/6, trước thời điểm công bố dữ liệu về quý II. Ông lớn xe điện sẽ công bố báo cáo tài chính quý II sau khi phiên giao dịch ngày 19/7 đóng cửa.

Anh Nguyễn