|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tàu chở 4.000 xe Porsche và Volkswagen bốc cháy ngoài biển

14:33 | 18/02/2022
Chia sẻ
Hiện chưa ghi nhận thương vong về người và đám cháy vẫn chưa được dập tắt.
Tàu chở 4.000 xe Porsche và Volkswagen bốc cháy ngoài Đại Tây Dương - Ảnh 1.

Chưa hết khó khăn do ảnh hưởng của tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn và khủng hoảng chuỗi cung ứng, ngành công nghiệp ô tô thế giới mới đây lại tiếp tục đón nhận hung tin. Theo Business Insider, một tàu chở hàng trên hành trình tới Bắc Mỹ đã gặp sự cố và bốc cháy ở Đại Tây Dương.

Chiếc tàu Felicity Ace dài 650 foot (xấp xỉ 200 m) đang trên đường từ Đức đến Mỹ thì bất ngờ bốc cháy và được Hải quân Bồ Đào Nha giải cứu hôm thứ Tư (16/2). Hiện, tổng cộng 22 thành viên trên tàu đều đã được sơ tán nhưng đám cháy vẫn chưa được dập tắt. 

Tờ Business Insider cho biết con tàu đang vận chuyển gần 4.000 chiếc xe do Tập đoàn Volkswagen của Đức chế tạo đến Bắc Mỹ. Người phát ngôn hãng xe Đức cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông tin liên quan đến một tàu chở hàng vận chuyển ô tô của Tập đoàn Volkswagen qua Đại Tây Dương". 

Người đại diện cho biết công ty vẫn chưa nhận được báo cáo về thương vong. Họ cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vị đại diện cũng không nêu rõ xe hơi của thương hiệu nào đang bốc cháy ngoài khơi.

Tại Mỹ, Tập đoàn Volkswagen phân phối các loại xe đến từ những thương hiệu như Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley và Bugatti. Người phát ngôn của Porsche xác nhận rằng "một số" ô tô Porsche nằm trong số hàng hóa của Felicity Ace. 

Theo Porsche, vẫn còn quá sớm để biết liệu chiếc nào có thể được trục vớt hay không. Người phát ngôn cho biết những khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy cần liên hệ với đại lý Porsche. 

Vụ việc xảy ra trong thời điểm khó khăn của ngành công nghiệp ô tô. Tình trạng thiếu chip trên toàn cầu tiếp tục đẩy các nhà sản xuất ô tô vào khó khăn, buộc họ phải cắt giảm ca làm việc và sản xuất ít xe hơn. 

Việc thiếu hàng tồn kho mới tại các đại lý đang khiến ô tô mới lẫn cũ đều trở nên đắt đỏ, và những người theo dõi ngành tin rằng mức giá hiện tại có thể không bao giờ trở lại mức trước đại dịch

Doanh Chính