Nhiều dự án đã kí cam kết, thỏa thuận đầu tư với trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang được chủ đầu tư khảo sát, lập qui hoạch. Song, cũng có một số dự án chủ đầu tư hiện chưa nộp hồ sơ đề xuất.
Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đi đến những bước cuối cùng với phần thắng nghiêng về ông Joe Biden phần nào tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam, bộ phận tự doanh CTCK bất ngờ đảo chiều bán ròng hơn 506 tỉ đồng phiên cuối tuần. Cùng với đó, khối ngoại cũng trở lại rút vốn khỏi thị trường sau phiên mua ròng trước đó.
Vingroup cung cấp 2 triệu điện thoại Vsmart cho một nhà mạng Mỹ. Tập đoàn lớn nhất Việt Nam đang hướng tới mục tiêu sản xuất theo hợp đồng cho các thị trường nước ngoài.
Trong cơ cấu doanh thu của Vingroup trong quí III, bất động sản vẫn chiếm tỉ lệ lớn. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp mảng BĐS lần lượt là 25.58 tỉ đồng và 9.217 tỉ đồng.
Thống kê giao dịch khối tự doanh tuần 2 - 6/11, khối tự doanh CTCK đã trở lại bán ròng hơn 440 tỉ đồng sau khi mua ròng nghìn tỉ hai tuần trước đó. Tâm điểm giao dịch là cổ phiếu bluechip như VIC, HPG, TCB...
Ghi nhận trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khởi sắc nhờ lực kéo từ của cổ phiếu VIC, MSN. Tuy nhiên, giao dịch kém khởi sắc của các mã vốn hóa lớn như MBB, GAS, VRE, MWG khiến thị trường giảm sâu.
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc triển khai thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn du lịch tham quan tại vịnh Nha Trang - Khánh Hòa của CTCP Vinpearl.
Theo KB Việt Nam, tiến độ bàn giao của Vinhomes sẽ tiếp tục được duy trì trong quí IV/2020 với ít nhất 11.000 căn hộ được bàn giao, dự kiến vượt kế hoạch đã đề ra trước đó là 21.000 căn hộ được bàn giao trong nửa cuối năm 2020.
Nhìn chung, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa khởi sắc. Lợi thế vẫn nghiêng về những doanh nghiệp vốn có quĩ đất và dự án đã được triển khai từ trước.
Thị trường bất ngờ tăng điểm mạnh trong phiên chiều nay nhờ lực kéo VN-Index thì một số mã như VIC, VNM, GVR, MWG và PLX. Thanh khoản phiên hôm nay tập trung tại nhóm VN30.
VN-Index giảm điểm vào đầu phiên 3/2, cũng là phiên đầu năm Ất Tỵ 2025. Cụ thể, trong phiên ATO, VN-Index giảm gần 10 điểm về 1.255 điểm. Chỉ số tiếp tục duy trì mức giảm 8-9 cho đến 9h36.