|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn thuốc lá lớn thứ hai muốn làm cổ đông chiến lược trong cổ phần hóa Vinataba

16:19 | 03/03/2020
Chia sẻ
Ông Guy Meldrum, Giám đốc Tập đoàn British American Tobacco Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông đã bày tỏ mong muốn được trở thành đối tác chiến lược của Vinataba trong quá trình cổ phần hóa.
Tập đoàn thuốc lá lớn thứ hai thế giới quan tâm đến cổ phần hóa Vinataba - Ảnh 1.

Tập đoàn thuốc lá lớn thứ hai thế giới quan tâm đến cổ phần hóa Vinataba. (Ảnh: CMSC)

Ngày 2/3, Chủ tịch Ủy ban Quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã có buổi làm việc và trao đổi với ông Guy Meldrum - Giám đốc Tập đoàn British American Tobacco (BAT) Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.

BAT là thương hiệu thuốc lá được thành lập năm 1902 tại London (Vương quốc Anh) và hiện đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu này xuất hiện từ giữa thế kỉ XX với các nhãn hiệu như 555, Dunhill, Kent, Craven A...

Năm 1994, BAT hợp tác với Vinataba để sản xuất các nhãn hiệu của Tập đoàn tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long và Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn.

Giai đoạn 2001 - 2013, hai bên đã thành lập Công ty liên doanh BAT - Vinataba (Vinataba sở hữu 30% vốn, BAT sở hữu 70%) và Công ty liên doanh Vina - BAT (Vinataba sở hữu 51% vốn, BAT sở hữu 49% vốn). Hai công ty liên doanh này đã mang lại kết quả tích cực cho cả BAT và Vinataba.

Tại buổi làm việc, ông Guy Meldrum đã bày tỏ mong muốn được trở thành đối tác chiến lược trong của Vinataba trong quá trình cổ phần hóa. Đồng thời, ông cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của BAT trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và đưa ra những đề xuất nhằm tối đa hóa giá trị định giá doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và lâu năm giữa Vinataba và BAT. Ông cho rằng cách thức xử vấn đề chung của BAT tại thị trường Việt Nam cũng hài hòa với chủ trương chung và khuôn khổ pháp .

Được biết, Ủy ban Quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã giao nhiệm vụ cho Vinataba xây dựng lộ trình và phương án cổ phần hóa để có được công tác chuẩn bị tốt nhất. Ủy ban sẽ thẩm định và trình lên Chính phủ theo đúng qui định của pháp luật.

Thanh Tùng