|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Không có chuyện ông Nguyễn Thành Nam chỉ đạt 3/34 phiếu tín nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Vinataba

18:51 | 02/04/2019
Chia sẻ
Ông Nguyễn Thành Nam, nguyên là CEO Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB).
Không có chuyện ông Nguyễn Thành Nam chỉ đạt 3/34 phiếu tín nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Vinataba - Ảnh 1.

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay; ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định không có chuyện ông Nguyễn Thành Nam (nguyên Tổng giám đốc Sabeco) chỉ đạt 3/34 phiếu trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

"Cho đến nay, chưa hề có cuộc bỏ phiếu xét việc ai làm Tổng giám đốc Vinataba", Thứ trưởng Hải cho biết.

Thực tế từ tháng 11/2018, Vinataba đã được Bộ Công Thương bàn giao về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, do đó việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới cho Vinataba không còn thuộc thẩm quyền của Bộ.

Nói về việc thoái vốn thành công tại Sabeco thu về 4,8 tỉ USD, ông Hải cho biết sau khi Nhà nước bán cổ phần, quyền điều hành thuộc về nhóm nhà đầu tư nước ngoài, do đó Chủ tịch và Tổng giám đốc không còn đảm nhiệm chức danh tại công ty. Thời điểm đó Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương phải quy hoạch công việc tiếp theo cho các nhân sự này, tuy nhiên Vinataba lại đang có Tổng giám đốc rồi.

Ngày 8/10/2018, Tổng giám đốc Vinataba, ông Trần Sơn Châu đột ngột qua đời, hưởng thọ 61 tuổi; ông Châu trước đó có tiền sử bệnh tiểu đường. Sự ra đi của ông Châu khiến cho ghế Tổng giám đốc Vinataba bị bỏ trống cho đến thời điểm hiện tại.

Đông A

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?