|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Thành Nam thay Chủ tịch HĐQT sau 16 năm

08:27 | 07/08/2020
Chia sẻ
CTCP Tập đoàn Thành Nam (mã: TNI) vừa thông tin về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Yến thay thế ông Nguyễn Hùng Cường giữ vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 5/8.

Theo đó, bà Bùi Thị Yến có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được giao từ ông Nguyễn Hùng Cường và thực thiện các công việc của Chủ tịch trong công tác giám sát Ban giám đốc điều hành công ty.

Được biết, bà Yến đã làm việc ở Thành Nam từ năm 2017 với cương vị thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Pháp chế của công ty. Hiện vị tân Chủ tịch này không sở hữu cổ phiếu TNI nào.

Ngược lại, ông Nguyễn Hùng Cường là cổ đông lớn của Thành Nam với tỉ lệ nắm giữ 6,46% vốn cổ phần. Ngoài ra, ông Cường đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch trong suốt quá trình từ lúc Thành Nam mới thành lập năm 2004 cho đến nay. 

Kết thúc kì kinh doanh quí II/2020, Tập đoàn Thành Nam ghi nhận doanh thu giảm mạnh 25% từ 500 tỉ đồng cùng kì về 376 tỉ đồng. Lãi ròng sau thuế vỏn vẹn 1,3 tỉ đồng, giảm 59% so với cùng kì năm ngoái.

Giải trình về kết quả kinh doanh kém khởi sắc, Thành Nam cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp khiến kinh doanh, sản xuất thép trong nước và xuất khẩu gặp khó. Ngoài ra, nguồn cung từ nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc, Ấn Độ đình trệ.

Cùng với kinh doanh đi xuống, giá cổ phiếu TNI trên thị trường chứng khoán cũng chứng kiến đợt lao dốc lịch sử. Từ đầu tháng 6 đến nay, thị giá cổ phiếu này đã bay hơn 60% giá trị, hiện giao dịch tại vùng đáy thấp nhất kể từ khi lên HOSE (khoảng 3.300 đồng/cp).

Tập đoàn Thành Nam thay Chủ tịch HĐQT sau 16 năm - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu TNI (Nguồn: Fireant)

 

Thu Thủy