|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Netland có tân Tổng Giám đốc thay ông Lê Thống Nhất

13:48 | 04/08/2020
Chia sẻ
Từ ngày 1/8, ông Nguyễn Huy Cường thay thế ông Lê Thống Nhất đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của CTCP Bất động sản Netland.
NRC có tân Tổng Giám đốc thay ông Lê Thống Nhất - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Cường. (Ảnh: Netland).

Mới đây, HĐQT CTCP Bất động sản Netland (Mã: NRC) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Cường làm Tổng Giám đốc từ ngày 1/8 thay thế ông Lê Thống Nhất. 

Việc thay thế Tổng Giám đốc nhằm thực hiện yêu cầu về quản trị công ty đại chúng theo Nghị định 71 ngày 6/6/2017 của Chính phủ, tức Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Theo Báo cáo thường niên năm 2018 của Netland, ông Nguyễn Huy Cường đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại Học viện tài chính và có hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực bất động sản. 

Trước khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Netland, ông Cường là Phó Tổng giám đốc dự án của công ty và từng nắm giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Danh khôi Sài Gòn từ năm 2017.

Ngoài ra, cũng từ ngày 1/8, HĐQT Netland bổ nhiệm ông Lê Quyết Chiến, ông Phạm Văn Huy và ông Đoàn Hữu Lộc giữ vị trí Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Hoàng Huy

Quỹ ngoại hé lộ ‘khẩu vị’ cổ phiếu Việt Nam trước kỳ vọng nâng hạng thị trường
Nhà quản lý quỹ cho rằng môi trường đầu tư tại Việt Nam đang thuận lợi hơn khi thanh khoản cải thiện, tăng trưởng kinh tế mở rộng và thị trường có thêm các chất xúc tác. Trong bối cảnh đó, quỹ vẫn chọn lọc khá rõ giữa các nhóm ngành và doanh nghiệp.