|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tập đoàn FLC kí biên bản ghi nhớ ba dự án 1.540 ha tại Hà Nội

23:46 | 27/06/2020
Chia sẻ
Ba dự án mà Tập đoàn FLC vừa kí kết nằm tại các huyện Thanh Trì, Đan Phượng và Hoài Đức của thành phố Hà Nội.
Tập đoàn FLC kí biên bản ghi nhớ ba dự án 1.540 ha tại Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC (đứng giữa) và ông Bùi Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways (thứ hai từ trái sang) tại sự kiện sáng 27/6. Ảnh: flc.vn.

Trong khuôn khổ hội nghị “Hà Nội 2020 – Hợp tác, đầu tư và phát triển” diễn ra sáng ngày 27/6, thành phố Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 267 dự án, trong đó có ba dự án của Tập đoàn FLC thuộc lĩnh vực du lịch, văn hóa, xã hội.

Các dự án này bao gồm: Khu công viên chủ đề vui chơi giải trí, thể thao tại huyện Thanh Trì qui mô hơn 1.000 ha; Khu đô thị y tế, giáo dục Tây Hà Nội tại xã Đan Phượng, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng qui mô khoảng 340 ha; Khu công viên chủ đề vui chơi giải trí, thể thao thuộc địa bàn xã Song Phương, xã An Thượng, huyện Hoài Đức qui mô hơn 200 ha.

Theo Tập đoàn FLC, tổng vốn đầu tư của ba dự án này là khoảng 40.000 tỉ đồng, tổng diện tích khoảng 1.540 ha.

Cũng tại hội nghị, Tập đoàn FLC đã giới thiệu về ý tưởng đầu tư dự án Qui hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Giang (quận Thanh Xuân) với qui mô 157.076 m2, bao gồm 68 khối nhà cao 2 – 5 tầng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Tổng cộng tại hội nghị sáng 27/6, thành phố Hà Nội đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án với tổng vốn khoảng 17,6 tỉ USD, kí kết 38 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng giá trị dự kiến khoảng 28,6 tỉ USD.

Nhân dịp này, Hà Nội cũng công bố danh mục 282 dự án xúc tiến, kêu gọi đầu tư với tổng số vốn lên đến gần 22 tỉ USD, tập trung ở các lĩnh vực gồm: công nghiệp, thương mại, dịch vụ; hạ tầng kĩ thuật; hạ tầng xã hội; môi trường; nông nghiệp; các dự án phát triển đô thị; phát triển nhà ở và cải tạo, xây dựng chung cư cũ.

Đức Quyền