|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tập đoàn Amata sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào Quảng Ninh và Đồng Nai

20:28 | 18/08/2017
Chia sẻ
Tại cuộc gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 18/8, lãnh đạo Tập đoàn Amata (Thái Lan) cho biết sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào 2 tỉnh Quảng Ninh và Đồng Nai.

Tại buổi gặp, ông Vikrom Kromadit, Tổng giám đốc Tập đoàn Amata Thái Lan và bà Somhatai Panicheawa, Tổng giám đốc Công ty Đại chúng Amata Việt Nam cảm ơn Chính phủ đã tạo thuận lợi cho tập đoàn hoạt động ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua.

Hiện nay, Amata đang thúc đẩy đầu tư vào KCN Công nghệ cao Long Thành (Đồng Nai) và hai đô thị kế cận. Đồng thời chuẩn bị đầu tư dự án “Thành phố tương lai” Quảng Ninh với diện tích gần 6.000 ha, dự kiến tạo 100.000 việc làm và thu hút thêm 9 tỷ USD nguồn vốn FDI.

Lãnh đạo Amata cam kết đóng góp vì sự phát triển của Quảng Ninh, mong muốn đầu tư dự án "Thành phố thông minh" tại Quảng Ninh. Hiện Amata cũng đang triển khai các dự án thành phố thông minh tại Thái Lan.

tap doan amata se dau tu hang ty usd vao quang ninh va dong nai

Amata chính thức đầu tư vào Đồng Nai từ năm 1995 với Khu công nghiệp Amata Biên Hòa (TP.Biên Hòa). Đây là một trong những khu công nghiệp điển hình của cả nước.

Sau 20 năm đầu tư phát triển tại Đồng Nai hiệu quả, Tập đoàn Amata quyết định đầu tư thêm 3 dự án lớn nữa tại huyện Long Thành, tổng vốn khoảng 635 triệu USD. Tập đoàn Amata hiện là nhà đầu tư Thái Lan lớn nhất tại Đồng Nai.

Thủ tướng cho biết ủng hộ các hoạt động của Amata tại Việt Nam, đồng thời lưu ý lãnh đạo công ty chú ý vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường.

Hoan nghênh Amata đầu tư vào dự án thành phố thông minh tại Quảng Ninh, Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ninh là một tỉnh cải cách hành chính mạnh mẽ tại Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (có mặt tại buổi tiếp) phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để Amata hoạt động tại địa phương.

Nêu kiến nghị với Thủ tướng, lãnh đạo Tập đoàn Amata mong muốn cơ quan chức năng Việt Nam có đường dây nóng để trực tiếp lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp Thái Lan.

Hoan nghênh ý kiến này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, doanh nghiệp có thể phản ánh ý kiến qua trang doanhnghiep.chinhphu.vn. Đây là hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Thủ tướng chỉ đạo thành lập, hiện do Văn phòng Chính phủ quản lý.

Duy Khánh