Vương quốc Anh được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo là nền kinh tế lớn tăng trưởng kém nhất trong năm nay. Tuy nhiên, các vấn đề của nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới thực ra tồn tại từ nhiều năm trước.
Thông tin trên đã khiến đồng bảng Anh sụt giảm và một số nhà kinh tế xem xét lại dự báo về đợt tăng lãi suất vào cuối phiên họp của BoE dự kiến diễn ra ngày 2/11 tới.
Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng đặt ra áp lực lớn lên hệ thống tài chính. Khi dư địa tín dụng dần thu hẹp, thị trường chứng khoán được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.