Với nhận định trên, TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê kiến nghị Chính phủ có các giải pháp để tăng thu nhập của người dân, kích thích tiêu dùng nội địa.
Theo Phó Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn, 2025 là năm được xác định đóng vai trò tăng tốc, bứt phá, tạo đà vững chắc cho nền kinh tế đi vào giai đoạn tăng trưởng cao và duy trì bền vững trong 5 - 10 năm tiếp theo.
Theo TS. Cấn Văn Lực, năm 2025 phải phấn đấu để đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% và giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng hai con số khoảng 10% thì Việt Nam mới có thể vượt bẫy thu nhập trung bình, đạt mục tiêu đến 2045 trở thành nước thu nhập cao và có nền tảng công nghiệp hiện tại.
Tiếp nối đà hồi phục mạnh trong quý III, nhóm Nghiên cứu Toàn cầu HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 lên 7,0% từ mức 6,5%, trong khi tiếp tục dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức 6,5%.
Dự báo về mức tăng trưởng GDP của năm 2024, ông Lương Văn Khôi, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, theo tính toán, tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt 7,06%.
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, từ nay đến cuối năm, cần tập trung thúc đẩy tăng trưởng, giữ đà, giữ nhịp để quý IV tăng khoảng 7,5%, cả năm tăng trưởng khoảng trên 7%, phấn đấu tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2025.
Theo các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế năm 2025 sẽ nhích hơn so với năm 2024. Đặc biệt là với nỗ lực của Chính phủ, những năm vừa qua, kết quả tăng trưởng luôn cao hơn mức mà các tổ chức quốc tế đưa ra.
Nền kinh tế 9 tháng đầu năm với nhiều điểm sáng nhưng những con số tích cực ấy liệu có thực sự được thẩm thấu và cảm nhận rõ rệt bởi doanh nghiệp và người dân hay không lại là vấn đề cần bàn luận.
Ông Nguyễn Chơn Hùng đã có gần 30 năm gắn bó với CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2, trong đó gần 4 năm giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Giai đoạn này, TV2 tham gia nhiều dự án năng lượng quy mô lớn, song kết quả kinh doanh vẫn thấp hơn đáng kể so với thời kỳ trước năm 2022.