Tăng trưởng cung tiền ở mức thấp nhất lịch sử cho thấy lượng tiền trong lưu thông so với tăng trưởng GDP đang bị thiếu hụt, tức toàn nền kinh tế đang thiếu thanh khoản.
Trên cơ sở dự báo cả năm tỷ giá sẽ không tăng quá 2% và cung tiền M2 chỉ tăng 3,9% trong 4 tháng đầu năm, HSC cho rằng cung tiền M2 sẽ được nới lỏng trong nửa cuối năm 2017 để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP.
Các chuyên gia của VinaCapital cho rằng trong bối cảnh Chính phủ vẫn còn dư địa chính sách để hỗ trợ tăng trưởng, GDP Việt Nam có thể tăng khoảng 10% trong năm 2026 nhờ ba trụ cột gồm: Tiêu dùng nội địa dần phục hồi, đầu tư hạ tầng gắn với bất động sản và xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giữ đà ổn định.