|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tặng 25.000 euro cho cư dân đến sinh sống

01:00 | 14/09/2019
Chia sẻ
Chủ tịch vùng Molise - Ý đã tìm ra cách thức mới để mang đến cuộc sống cho khu vực này trong lúc số lượng cư dân tại đây đang giảm xuống.

Khu vực thưa dân nằm ở phía Nam nước Ý đang đề nghị tặng 700 euro/tháng (gần 28 triệu đồng/tháng) trong 3 năm cho những người mới đến sinh sống tại đây.

Một vài người đã bắt lấy cơ hội nhưng ngôi làng này có ít hơn 2.000 cư dân và người mới phải cam kết hoạt động kinh doanh.

"Nếu chúng tôi đề nghị quyên góp thì sẽ không còn là một hành động từ thiện nữa. Chúng tôi muốn làm hơn thế, chúng tôi muốn mọi người đầu tư vào đây. Họ có thể mở bất kỳ hoạt động nào như cửa hàng bánh mì, cửa hàng văn phòng phẩm, nhà hàng, bất cứ gì cũng được" – ông Donato Toma, Chủ tịch vùng Molise nói với báo The Guardian.

Ông Toma cũng thông báo mỗi thị trấn có ít hơn 2.000 cư dân sẽ được nhận 10.000 euro (hơn 255 triệu đồng) dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các hoạt động văn hóa.

Tặng 25.000 euro cho cư dân đến sinh sống  - Ảnh 1.

Khu vực Molise - Ý tặng 700 euro/tháng cho những người mới đến sinh sống. Ảnh: CNN

Tặng 25.000 euro cho cư dân đến sinh sống  - Ảnh 2.

Dân cư ở Molise là khoảng 305.000 người. Ảnh: CNN

Theo Viện Thông kê quốc gia của Ý (Istat), khu vực Molise có dân số khoảng 305.000 người. Đây là một trong những khu vực giảm nhiều cư dân trong những năm gần đây với hơn 9.000 người rời đi kể từ năm 2014.

Năm 2018, hơn 2.800 cư dân chết hoặc chuyển đi nơi khác, cao hơn năm trước đó gần 1.000 người. Không có đăng ký khai sinh nào tại 9 thị trấn.

Tặng 25.000 euro cho cư dân đến sinh sống  - Ảnh 3.

Khu vực Molise trên bản đồ. Ảnh: Daily Mail

Lần đầu tiên trong 90 năm qua, số lượng công dân Ý sinh sống tại nước này giảm, còn khoảng 55 triệu người, theo tổ chức Istat.

Trong năm 2014 – 2018, số lượng cư dân là công dân Ý giảm 677.000 người. Theo các chuyên gia, có 2 yếu tố đằng sau hiện tượng này. Thứ nhất, việc giảm sinh đẻ đã đạt mức thấp nhất kể từ khi thống nhất nước Ý. Thứ hai, người trẻ nhập cư vào các quốc gia khác của châu Âu để tìm kiếm cơ hội việc làm đang gia tăng. Tổ chức Istat cho biết có gần 157.000 người rời nước này năm 2018.

Ý là nền kinh tế chủ yếu của châu Âu với dân số được dự đoán sẽ giảm đáng kể trong 5 năm tới, Liên Hiệp Quốc cho biết. Sau Nhật Bản, quốc gia này có tỷ lệ người già cao thứ 2 với khoảng 168.7% người hơn 65 tuổi trên mỗi 100 người trẻ tuổi.

Tặng 25.000 euro cho cư dân đến sinh sống  - Ảnh 4.

Các ngôi nhà ở Sambuca được bán với giá 1 euro để khuyến khích người dân đến sinh sống. Ảnh: Comune di Sambuca di Sicilia

Trong nỗ lực hồi phục các thị trấn, một số thị trưởng, trong đó có thị trưởng vùng Sutera thuộc tỉnh Caltanissetta, khu vực Sicily đã phải mở cửa những ngôi nhà bỏ trống của họ cho những người tị nạn băng qua Địa Trung Hải từ Libya.

Những vùng khác như Sambuca đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để tồn tại. Khu vực này đã thông qua chiến lược đã trở nên phổ biến ở phía Nam, đó là bán hay thực tế là tặng các ngôi nhà bỏ hoang cho bất cứ ai sẵn sàng chuyển đến. Mức giá tượng trưng cho một ngôi nhà là 1 euro (khoảng 25.500 đồng).


Minh Yến