Tận dụng hoãn thuế 90 ngày, Apple gấp rút tăng sản xuất tại Việt Nam để đưa hàng về Mỹ
Apple đang đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực tại Ấn Độ và Việt Nam để tận dụng thời gian ân hạn 90 ngày đối với thuế nhập khẩu của Mỹ. Tuy nhiên, việc Trung Quốc siết chặt kiểm tra hải quan đang khiến kế hoạch này gặp khó khăn, theo Nikkei Asia.

Macbook là một trong những sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh: Đức Huy).
Từ đầu năm, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp tăng sản lượng iPhone tại Ấn Độ. Tuy nhiên, công suất các nhà máy ở đây đã đạt mức tối đa nên rất khó để mở rộng thêm. Một số nguồn tin cho biết Apple đã hỗ trợ các nhà cung cấp mua thêm thiết bị để nâng sản lượng iPhone tại Ấn Độ lên thêm vài triệu chiếc.
Apple đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 50 triệu chiếc iPhone tại Ấn Độ trong năm nay. Hãng cũng muốn phần lớn mẫu iPhone mới dành cho thị trường Mỹ sẽ được sản xuất tại đây. Bên cạnh đó, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất tối đa Macbook và iPad dành cho thị trường Mỹ tại Việt Nam, theo các nguồn tin có liên quan.
Apple cũng đề nghị các nhà cung cấp chuyển càng nhiều linh kiện và bộ phận từ Trung Quốc sang Đông Nam Á và Ấn Độ càng tốt để hỗ trợ việc tăng sản xuất. Hãng đang tìm cách mở rộng sản xuất nhiều dòng sản phẩm khác nhau phục vụ cho thị trường Mỹ.
Ngoài ra, Apple còn thúc đẩy việc chuyển sản xuất các linh kiện như bảng mạch in sang Thái Lan và các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Tuy vậy, một số linh kiện như đầu nối, bộ phận cơ khí hay vỏ kim loại vẫn có chi phí sản xuất rẻ nhất khi làm tại Trung Quốc. Vì thế, việc chuyển phần lớn hoạt động sản xuất sang nơi khác là rất khó thực hiện.
“Một khách hàng yêu cầu chúng tôi chuyển tất cả linh kiện sang Đông Nam Á và Ấn Độ bằng đường hàng không càng nhiều càng tốt. Cứ như họ đang gom hết hàng tồn để đưa ra khỏi Trung Quốc”, một lãnh đạo của nhà cung cấp linh kiện cho Apple cho biết. Ông nói thêm rằng công ty ông sẽ phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm do vận chuyển bằng đường hàng không.
“Apple đang rất nghiêm túc trong việc khảo sát nhiều địa điểm sản xuất linh kiện tại Thái Lan”, một quản lý của một nhà cung cấp lớn khác chia sẻ với Nikkei Asia. “Việc chuyển dần sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang được đẩy nhanh”.
Tuy nhiên, việc vận chuyển thiết bị sản xuất từ Trung Quốc ra nước ngoài đang gặp khó khăn. Nhiều nguồn tin cho biết hải quan Trung Quốc đã siết chặt kiểm tra trong nhiều tháng qua, khiến quá trình này bị đình trệ.
“Không phải chúng tôi không muốn mở rộng sản xuất, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Việc đưa thiết bị sản xuất ra khỏi Trung Quốc vẫn là một thách thức lớn”, một lãnh đạo của đối tác lắp ráp Apple nói.
Theo Nikkei Asia, nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ như Meta, HP và Dell cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp tăng sản lượng tại Việt Nam. Họ muốn sản xuất nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu trong quý II để kịp dự trữ hàng cho thị trường Mỹ trước khi thời gian ân hạn 90 ngày kết thúc.
Cuối tuần qua, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một số ngoại lệ đối với thuế nhập khẩu cho các sản phẩm công nghệ sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm điện thoại và máy tính xách tay. Tuy vậy, nếu các sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc rồi nhập vào Mỹ, chúng vẫn phải chịu mức thuế cơ bản 20%.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết rằng các sản phẩm điện tử, kể cả chip bán dẫn, có thể sẽ phải chịu thêm một loại thuế riêng. Quyết định này sẽ được công bố sau, khiến ngành công nghệ càng thêm lo ngại về những bất ổn trong thời gian tới.
Apple đã không phản hồi khi được Nikkei Asia yêu cầu bình luận.