|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tại sao CEO Nvidia luôn xuất hiện với chiếc áo khoác da?

17:24 | 02/06/2023
Chia sẻ
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập của Nvidia, bỗng vụt sáng, trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư và chiếc áo khoác da của ông cũng vậy.

Công sức, tâm huyết của Jensen Huang đã được đền đáp xứng đáng sau 30 năm khi Nvidia trở thành ngôi sao sáng. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã đưa giá trị vốn hóa của công ty này chạm mức 1.000 tỷ USD, kéo khối tài sản ròng của Jensen Huang tăng vùn vụt.

Tuy vậy, vị giám đốc điều hành 60 tuổi này hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện với những bộ vest lịch lãm, chỉn chu và ông cũng không giống nhiều CEO công nghệ khác, chân đi dép lê, quần đùi, áo cộc. Thay vào đó, CEO Nvidia lại chọn hình ảnh một người đàn ông mặc chiếc áo khoác da màu đen, giống hệt nhân vật siêu robot sát thủ trong loạt phim ăn khách "Kẻ hủy diệt" (The Terminator) do tài tử Arnold Schwarzenegger thủ vai.

 CEO Nvidia, Jensen Huang với lối ăn mặc hệt như siêu robot sát thủ trong The Terminator. (Ảnh: Reuters).

Theo tờ Quartz, khoảng năm 2013 trở đi, Jensen Huang hầu như luôn xuất hiện với hình ảnh mặc những chiếc áo da màu đen, thi thoảng kiểu dáng có thay đổi những vẫn là áo khoác da. Hình ảnh cá nhân đặc trưng của CEO Nvidia đã truyền cảm hứng cho các nhà bán lẻ bán áo khoác “Jensen Huang”.

Việc ông Jensen Huang ăn vận như vậy không rõ là sở thích hay ý muốn có chủ đích của vị CEO. Năm 2016, trong phiên "Hỏi tôi bất cứ điều gì" (Ask me anything - AMA) trên trang Reddit có sự tham gia của Jensen Huang, ông nói trong phần giới thiệu: "Bạn có thể biết tôi nhiều hơn với cái tên "anh chàng mặc áo khoác da cả ngày."

Theo dõi hình ảnh của Jensen Huang, trước năm 2013, vị CEO vẫn thường xuất hiện với nhiều trang phục khác, song từ sau đó trở đi, ông đều mặc áo khoác da. Năm 2011, thời điểm CEO Nvidia đến thăm trường đại học Stanford khi vừa quyên góp 30 triệu USD cho trường xây dựng cơ sở vật chất mới, ông mặc quần jean và áo polo.

Nguồn cảm hứng từ Steve Jobs?

Sự thay đổi và trung thành với một loại trang phục của Huang có thể được truyền cảm hứng từ Steve Jobs, cố CEO Apple - người nổi tiếng với những chiếc áo cổ lọ và gần như không có một sự thay đổi nào trong suốt thời kỳ ông điều hành Apple trở thành công ty nghìn tỷ đô la. Steve Jobs chỉ bắt đầu mặc áo cổ lọ khi công ty của ông bắt đầu quãng thời gian thành công. Ở thời điểm đó, Nvidia chỉ vừa xuất hiện.

Và tính từ thời điểm Nvidia thành lập tới khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011, Steve Jobs hầu như luôn mặc quần jean xanh, giày thể thao màu trắng và áo cổ lọ màu đen. Dường như, hình ảnh của vị cố CEO Apple đã trở thành biểu tượng cho Jensen Huang.

CEO Nvidia xuất hiện với chiếc áo da trong một bữa tối trịnh trọng của TSM vào tháng 12 năm ngoái. (Ảnh: Twitter Ben Pouladian).

Trong giới lãnh đạo công nghệ, không thiếu những nhà sáng lập chạy theo phong cách tối giản về trang phục, điển hình là Mark Zuckerberg của Facebook. Gần đây, CEO TikTok, Shou Zi Chew cũng có vẻ đang theo đuổi trường phái này với những lần xuất hiện trên video chỉ có quần jeans, áo hoodie.

Hiện tại, hầu hết các cuộc nói chuyện đều xoay quanh công nghệ của Nvidia, bởi Jensen Huang đã tạo lập được một đế chế chip đồ họa sử dụng trong game, tiền điện tử và giờ là siêu máy tính dành cho trí tuệ nhân tạo. Tuy vậy, không thể phủ nhận Jensen Huang đang bắt đầu quen thuộc với công chúng qua hình ảnh chiếc áo da, thay vì những con chip hay bộ vi xử lý mà ông luôn trình bày ở các sự kiện.

Thùy Trang