World Bank đánh giá các ngân hàng ở Việt Nam thường yêu cầu sử dụng bất động sản làm tài sản thế chấp thay vì các động sản, như các khoản phải thu và hàng tồn kho.
Theo SSI Research, ban lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng đã chủ động phân loại lại nợ của một khách hàng doanh nghiệp lớn có thể gặp khó khăn trong tương lai và dự báo có thể cần hơn hai năm để xử lý tài sản thế chấp liên quan.
Tài sản bảo đảm (thế chấp) bán không được, kiện không xong, cưỡng chế bị con nợ chây ì, chống đối... đang khiến các ngân hàng vật vã, khổ sở khi xử lý “cục máu đông” nợ xấu.
Biện pháp này được các chuyên gia phân tích cho là động thái hợp lý nhằm giảm áp lực tỷ giá trong bối cảnh tiền đồng dư thừa, chênh lệch lãi suất VND - USD nới rộng.