|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tài sản của 500 người giàu nhất sàn chứng khoán đạt hơn 7,3 tỷ USD

07:31 | 31/12/2016
Chia sẻ
Năm 2016 là năm rất tốt của thị trường chứng khoán nhưng cũng chứng kiến sự xáo trộn lớn trong danh sách 10 người giàu nhất sàn. Nhiều đại gia đã lọt vào danh sách này một cách ngoạn mục.

tai san cua 500 nguoi giau nhat san chung khoan dat hon 73 ty usd

Phiên giao dịch cuối năm ngày 30/12/2016 đã là khép trong sắc xanh, với VN-Index đóng cửa tại 664,87 điểm và HNX-Index là 80,12 điểm.

Tính chung cả năm, 2 hàn thử biểu đã tăng lần lượt 14,82% và 0,2% so với cuối năm 2015.

Tổng tài sản của 500 người giàu nhất đạt hơn 167.483 tỷ đồng

Theo số liệu tổng hợp của BizLIVE, tổng tài sản của 500 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam là hơn 167.483 tỷ đồng, tương đương hơn 7,3 tỷ USD.

Trong đó, 10 người giàu nhất chiếm 58,20% tổng giá trị tài sản của 500 người này.

Chỉ riêng, hai người dẫn đầu là ông Trịnh Văn Quyết và ông Phạm Nhật Vượng đã chiếm tỷ lệ lần lượt là 20,18% và 18,16% tổng giá trị khối tài sản của 500 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán đã có sự xáo trộn mạnh và có đến 9/10 trong danh sách giàu nhất năm ngoái đã bị tụt hạng. Nguyên nhân chủ yếu là sự vươn lên của nhiều đại gia và sự xuất hiện mới của nhiều ông chủ sau khi đưa doanh nghiệp lên sàn.

Ông Trịnh Văn Quyết trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016

Nhân tố trỗi dậy mạnh nhất chính là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Năm ngoái, vị trí của đại gia này trên bảng xếp hạng là bậc thứ 28. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 năm nay, tài sản của ông Quyết đã liên tục tăng sau khi đưa cổ phiếu ROS lên trên sàn HOSE. Ngày 11/11/2016 là cột mốc quan trọng với sự nghiệp của đại gia này khi ông đã trở thành người giàu số 1 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

tai san cua 500 nguoi giau nhat san chung khoan dat hon 73 ty usd

Danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016. Nguồn: toprich.bizlive.vn

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 tại Vĩnh Phúc, khởi nghiệp từ lĩnh vực luật sư, tư vấn đầu tư, sau đó là kinh doanh thương mại và bất động sản.

Với hàng loạt dự án bất động sản nhà ở, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp… khắp cả nước, tổng giá trị các dự án mà FLC đầu tư được Savills định giá tới trên 3 tỷ USD (khoảng hơn 66.000 tỷ đồng).

Chốt phiên 30/12, tổng tài sản của ông Quyết đạt 33.806 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) - người từng nắm giữ ngôi vị số 1 lâu nhất - về đích ở vị trí số hai. Tổng tài sản của ông Vượng tại ngày 30/12 là 30.410 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long đã lên tới 7.962 tỷ đồng, tăng 2.581 tỷ so với đầu năm.

So với năm ngoái, ông Long đã tụt một bậc dù cổ phiếu ngành thép vẫn là nhóm ngành sáng giá nhất trên sàn chứng khoán trong cả năm qua.

Trong những ngày cuối năm 2016, thị trường cũng được đón một gương mặt hoàn toàn mới là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL).

NVL vừa lên sàn ngày 28/12 đại gia này đã vào ngay Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán chỉ sau một ngày. Với việc sở hữu khoảng 126 triệu cổ phiếu NVL, tổng giá trị tài sản chứng khoán của ông Nhơn lên tới 7.584 tỷ đồng.

Bà Phạm Thu Hương, vợ của ông Phạm Nhật Vượng xuống vị trí số 5 trên bảng xếp hạng trong khi đó, em gái của bà Hương là bà Phạm Thuý Hằng, Phó chủ tịch Vingroup cũng tụt xuống vị trí số 7.

Trong danh sách 10 người giàu nhất sàn năm ngoái, duy nhất chỉ có một người cải thiện thứ bậc là Chủ tịch CTCP Vĩnh Hoàn, bà Trương Lệ Khanh.

Tăng 2 thứ bậc từ vị trí thứ 9 lên thứ 7, tổng tài sản chứng khoán của bà Khanh đã tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên vào khoảng 2.634 tỷ đồng.

Top 10 ngoài có sự góp mặt của Chủ tịch FLC và NVL, một gương mặt mới cũng xuất hiện là ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy

Với việc niêm yết 151 triệu cổ phiếu HHS, ông Hạ đã vào top 10 người giàu trên sàn chứng khoán năm nay. Tổng tài sản chứng khoán của ông Hạ lên tới 2.570 tỷ đồng, tăng gần 1.900 tỷ so với cuối năm ngoái.

Vợ Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát là bà Vũ Thị Hiền - người đang sở hữu khoảng 53 triệu cổ phiếu HPG, có tổng tài sản chứng khoán 2.307 tỷ đồng, tụt xuống vị trí số 10 trong bảng xếp hạng người giàu.

Các ông chủ lớn đã bị rơi khỏi top 10 năm nay là ông Đoàn Nguyên Đức, bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Văn Đạt, ông Trương Gia Bình, ông Đặng Thành Tâm.

Mai Hương

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).