Đại diện của một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn bày tỏ quan điểm không muốn giá heo hơi tăng quá cao vì rủi ro lượng tiêu thụ nhỏ và rủi ro dịch bệnh bùng phát.
Thị trường hàng hóa ngày 3/8 nổi bật với thông tin giá heo tăng nhưng dân không dám tái đàn, mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ suy yếu dần. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm nhẹ.
Từ chỗ khủng hoảng trầm trọng, chỉ trong vòng hơn 3 tháng nay, giá lợn hơi tăng nhồng lên một mạch như “ngựa bất kham”, có nơi lên tới 56 - 57 nghìn đồng/kg.
Thời gian gần đây, giá bán lợn hơi trên thị trường, nhất là tại miền Bắc khá cao, từ 37.000 đến 42.000 đồng/kg. Trước diễn biến giá thịt lợn hơi tăng nhiệt, nhiều người đặt câu hỏi liệu có nên mở rộng hay tái đàn vật nuôi?
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.