|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tái bổ nhiệm ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN

14:46 | 30/05/2017
Chia sẻ
Theo đó, ông Đào Minh Tú được tái bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Thống đốc NHNN kể từ ngày 15/5/2017.
tai bo nhiem ong dao minh tu giu chuc vu pho thong doc nhnn
Tái bổ nhiệm ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN

Ngày 29/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 747/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Đây là quyết định bổ nhiệm có thời hạn và thời hạn bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày 15/5/2017.

Ông Đào Minh Tú sinh ngày 14/6/1964. Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống Đốc NHNN lần đầu vào năm 2012. Chức vụ trước khi bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổ trưởng Tổ Thư ký Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng.

Hiện tại, NHNN đang có 5 Phó Thống đốc là ông Nguyễn Đồng Tiến, ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Phước Thanh, ông Nguyễn Kim Anh và bà Nguyễn Thị Hồng.

tai bo nhiem ong dao minh tu giu chuc vu pho thong doc nhnn NHNN thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính

Trưởng Ban chỉ đạo do Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đảm nhiệm.

tai bo nhiem ong dao minh tu giu chuc vu pho thong doc nhnn Việc đặt mục tiêu lãi suất chênh 2 - 3% với lạm phát sẽ rất khó điều hành

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã cho biết như vậy tại Phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội sáng nay (7/10) ...

tai bo nhiem ong dao minh tu giu chuc vu pho thong doc nhnn Phó Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 17 - 18% vào cuối năm

Phó Thống đốc cũng khẳng định dư nợ tín dụng hiện nay là 14,03% đã đáp ứng yêu cầu đặt ra trong việc đảm bảo ...

Diệp Bình

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.