|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Sự kiện thị trường ngoại hối tuần này (11/11 - 15/11): Tâm điểm là sự xuất hiện của Tổng thống Trump và Chủ tịch Fed

06:37 | 11/11/2019
Chia sẻ
Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung vào những phát biểu của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell khi mà thị trường ngày càng tỏ ra nghi ngờ về tiến trình đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

Triển vọng thị trường ngoại hối tuần 11/11 - 15/11

Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York vào hôm 12/11, mà tại đó thị trường hi vọng sẽ nhận được nhiều tín hiệu rõ ràng hơn về thỏa thuận thương mại giai đoạn một giúp kết thúc cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ở diễn biến khác, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell sẽ điều trần trước các nhà lập pháp tại Washington vào hai ngày 13 và 14/11.

Theo Reuters, thị trường dự đoán ông Powell sẽ lặp lại quan điểm cũ, rằng kế hoạch nới lỏng chính sách hiện tại đang tạm trì hoãn sau khi Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay tại cuộc họp tháng trước.

Cũng trong tuần này, nhiều quốc gia như Đức và Nhật Bản Bản sẽ công bố tăng trưởng GDP quí III.

Còn Mỹ sẽ công bố dữ liệu lạm phát vào ngày 13/11, trong khi doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp (dự kiến ra vào ngày 15/11) sẽ làm sáng tỏ nghi vấn liệu người tiêu dùng có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh ngành sản xuất trong nước gặp khó khăn và nhiều tháng liền căng thẳng thương mại hay không.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần vào hôm 8/11 sau khi Tổng thống Trump khẳng định ông chưa đồng ý rút thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc theo từng giai đoạn.

Trước đó một ngày, quan chức Mỹ - Trung đều được cho là đã nhất trí dỡ bỏ thuế quan lên hàng hóa của nhau theo từng đợt.

Chỉ số USD Index đã tăng 0,2% lên ngưỡng 98,21 điểm trong phiên giao dịch muộn sau khi đạt mức đỉnh ba tuần nhờ đồng USD tăng trước đồng euro (EUR).

Ông Jonas Goltermann, nhà kinh tế cấp cao tại Capital Economics (London), tin rằng căng thẳng thương mại sẽ tiếp tục kéo dài và đồng USD nhiều khả năng vẫn mạnh so với các đồng tiền tệ khác.

Sự kiện thị trường ngoại hối 11/11 - 15/11

Ngày

Các thông tin công bố

Thứ Hai (11/11)

- Anh công bố GDP sơ bộ và sản lượng công nghiệp

- Thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa nghị lễ; Chủ tịch Fed khu vực Boston - Eric Rosengren phát biểu

Thứ Ba (12/11)

- Australia công bố niềm tin doanh nghiệp NAB

- New Zealand công bố dự đoán lạm phát

- Anh công bố báo cáo việc làm

- Đức công bố chỉ số niềm tin kinh tế ZEW

- Chủ tịch Fed khu vực Philadelphia - Patrick Harker phát biểu; Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis - Neel Kasshkari phát biểu

Thứ Tư (13/11)

- Australia công bố chỉ số giá/tiền lương

- Ngân hàng Dự trữ New Zealand quyết định lãi suất

- Anh công bố số liệu CPI

- Mỹ công bố số liệu CPI; Chủ tịch Fed Jerome Powell điều trần trước Ủy ban Kinh tế Chung của Quốc hội

Thứ Năm (14/11)

- Australia công bố báo cáo việc làm

- Trung Quốc công bố liệu đầu tư vào nhóm tài sản cố định, sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ

- Đức công bố GDP sơ bộ

- Anh công bố doanh số bán lẻ

- Khu vực Eurozone công bố GDP đã điều chỉnh

- Mỹ công bố số liệu PPI, số đơn yêu cầu thất nghiệp; Phó Chủ tịch Fed Richard Clarida phát biểu; Chủ tịch Fed khu vực Chicago - Charles Evans phát biểu; Chủ tịch Powell điều trần trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện; Chủ tịch Fed khu vực San Francisco - Mary Daly phát biểu; Chủ tịch Fed khu vực New York - John Williams phát biểu; Chủ tịch Fed khu vực St. Louis - James Bullard phát biểu

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Caanada Stephen Poloz phát biểu

Thứ Sáu (15/11)

- Mỹ công bố doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất Empire State

Yên Khê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.